World Cup nữ 2023: Thụy Điển nuôi mộng lật đổ nhà vô địch Mỹ

Hai đội bóng nằm trong top ba thế giới buộc phải loại nhau sau cuộc gặp này. Đáng chú ý nhất là hai cựu binh của mỗi đội cùng 38 tuổi đều rất khát khao có kỳ World Cup thành công trước khi giã từ sự nghiệp quốc tế.
World Cup nữ 2023: Thụy Điển nuôi mộng lật đổ nhà vô địch Mỹ

Mỹ là ĐKVĐ thế giới và đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nhưng đang làm người hâm mộ nước nhà có chút thất vọng vì không thể giành được ngôi đầu bảng E. Trong khi đó, Thụy Điển là đội đứng thứ ba trên bảng xếp hạng là một trong ba đội giành trọn vẹn 9 điểm ở vòng bảng.

Một trong số những cầu thủ hàng đầu của bóng đá nữ thế giới sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận đấu này. Megan Rapinoe của Mỹ là cầu thủ giành giải thưởng Vua phá lưới ở World Cup 4 năm trước với 6 bàn và 3 pha kiến tạo cho biết sẽ rời đội tuyển quốc gia sau World Cup này. Tiền vệ Caroline Seger của Thụy Điển đang là cầu thủ nữ châu Âu có nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhất với 235 lần, cũng cho biết kỳ World Cup thứ 5 này cũng là đợt thi đấu quốc tế cuối cùng của cô. Cả hai đều đã 38 tuổi.

So với Rapinoe, Seger khát khao vô địch hơn bởi vì cô chưa một lần bước lên bục vinh quang thế giới. Seger từng hai lần vô địch Olympic, 2 lần đoạt hạng ba thế giới. Các đồng đội của Seger cho biết Thụy Điển rất quyết tâm giành ngôi vô địch lần này như món quà chia tay Seger.

Hậu vệ Nathalie Bjorn nói “Chúng tôi rất có động lực chiến thắng vì Seger. Họ là đội bóng số một thế giới nên chúng tôi không thể đánh giá thấp họ nhưng quyết tâm giành thắng lợi”. Seger dính chấn thương bắp chân gần một năm qua và phải tập riêng 2 ngày trước trận gặp Mỹ. Trong khi đó, Rapinoe bây giờ chỉ giữ vai trò nhỏ trong đội tuyển Mỹ. Cô chỉ được vào sân thay người ở trận đầu tiên và cuối cùng của vòng bảng, còn trận thứ hai thì hoàn toàn ngồi ngoài.

Đây là lần thứ 7 hai đội gặp nhau ở World Cup và đều diễn ra ở vòng bảng. Trong 6 lần trước đó, Mỹ thắng tới 4 lần. Tuy nhiên, Thụy Điển thắng ở lần gần nhất là là tháng 7-2021 tại Olympic Tokyo với tỷ số 3-0 cũng tại vòng bảng. Mỹ có chút bất lợi ở trận đấu này là Rose Lavelle không thể có mặt vì nhận đủ hai thẻ vàng và lão tướng O’Hara chấn thương.

Đội hình dự kiến:

THỤY ĐIỂN: Falk - Lennartsson, Ilestedt, Eriksson, Sandberg - Bennison, Seger – Schough, Janogy, Jakobsson - Blomqvist

MỸ: Naether –Fox, Ertz, Girma, Dunn – DeMelo, Sullivan, Horan – Smith, Morgan, Williams

Dự đoán: Thụy Điển thắng 1-0

Tin cùng chuyên mục