World Cup nữ 2023: Tây Ban Nha ghi 5 bàn trắng vào lưới Zambia, soán ngôi đầu bảng

Tây Ban Nha không giấu tham vọng ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Zambia để chạy đua ngôi đầu bảng với Nhật Bản và đó là lý do họ tấn công áp đảo trong suốt 90 phút, tung ra hàng loạt cú sút. Quả bóng vàng Alexis Putellas đã vào sân từ đầu, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất là tiền đạo Hermoso với cú đúp chia đều trong mỗi hiệp.
Jennifer Hermoso ghi cú đúp cho Tây Ban Nha
Jennifer Hermoso ghi cú đúp cho Tây Ban Nha

Mở màn áp đảo, Tây Ban Nha đã sớm ghi được 2 bàn chỉ trong 4 phút. Mới phút thứ 9, lưới của Zambia đã rung lên. Từ đường chuyền ra của Fuentes, tiền vệ trung tâm Teresa Abilleira tung cú sút như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm, ghim vào góc chết khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Pha ghi bàn của Teresa Abilleira

Pha ghi bàn của Teresa Abilleira

Cũng chỉ 4 phút sau đó, Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt bằng pha phối hợp dễ dàng. Vẫn là đòn tấn công bên cánh trái, nơi Putellas lao vào vòng cấm và bấm bóng về phía cột xa, nơi Jennifer Hermoso chờ sẵn để đánh đầu ghi bàn.

Bàn thắng dễ dàng cho Hermoso

Bàn thắng dễ dàng cho Hermoso

Sau 2 bàn thắng sớm, Tây Ban Nha có phần thất vọng khi không ghi thêm bàn thắng nào nữa để tranh giành ngôi đầu bảng với tuyển Nhật Bản. La Rojas suýt có bàn thứ 3 trong hiệp đầu nhưng thủ thành Sakala đã xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Bonmati.

HLV Jorge Vilda cho thấy khát vọng ghi bàn khi tăng cường nhân lực bằng 3 cầu thủ mới, trong đó Navarro thay Paralluelo, Redondo thay Putellas và Hernández thay Batlle. Phút 69, bộ đôi cầu thủ dự bị đã lập công khi Navarro tâng bóng qua đầu cho Redondo, ngôi sao 26 tuổi dù bị đẩy từ phía sau vẫn giữ được thăng bằng để vòng qua thủ môn, dứt điểm vào lưới trống.

Redondo nâng tỷ số lên 3-0

Redondo nâng tỷ số lên 3-0

Phút 70, cú sút của Redondo đi trúng cột dọc, bóng bật ra và Hermoso xuất hiện đúng chỗ để đưa bóng vào lưới. Trợ lý trọng tài phất cờ việt vị cho vị trí của Redondo, VAR phải vào cuộc. Hơn 1 phút trôi qua, cuối cùng VAR cũng có đáp án. Nhưng trọng tài người Hàn Quốc thông báo trên loa rằng đó không phải là bàn thắng, trước khi tự sửa lỗi, ghi công cho Hermoso.

Dù dẫn 4-0, Tây Ban Nha vẫn không dừng lại, nhiều tình huống có đến 4-5 chiếc áo đỏ tràn vào khu cấm địa Zambia và nỗ lực của họ đã được đền bù ở phút 85: Navarro mở một đường chuyền đến Redondo ở gần chấm phạt đền, tiền đạo Levante bình tĩnh nhận bóng rồi đẩy qua tầm cản phá của hậu vệ trước khi dứt điểm vào giữa khung thành.

Redondo ăn mừng cú đúp cuối trận

Redondo ăn mừng cú đúp cuối trận

Chiến thắng 5-0 giúp Tây Ban Nha chiếm ngôi đầu bảng và cùng Nhật Bản sớm giành vé vào vòng knock-out.

Bảng xếp hạng tạm thời

Tin cùng chuyên mục