World Cup nữ 2023: Philippines đã trở về thực tại

Ngay cả khi đã đánh bại New Zealand đầy vẻ vang tại World Cup nữ 2023, tuyển Philippines vẫn rất thực tế khi trước mắt họ là Na Uy đang bị "tổn thương" lòng tự trọng.
Tuyển nữ Philippines đã trở về thực tại sau chiến thắng New Zealand
Tuyển nữ Philippines đã trở về thực tại sau chiến thắng New Zealand

Sau hai ngày nữa, Philippines sẽ chạm trán Na Uy. Trận quyết định tấm vé vượt qua vòng bảng World Cup nữ ngay lần đầu tiên tham dự. Chiến thắng lịch sử trước chủ nhà New Zealand khiến cơ hội trở nên rõ ràng với đại diện Đông Nam Á.

Dù cho sự hân hoan vẫn còn ở quê nhà nhưng tại New Zealand, tuyển Philippines đã trở về thực tại. Đó là lời khẳng định của HLV trưởng Alen Stajcic trên thông tấn Philippines Post:

Sarina Bolden ăn mừng bàn thắng vào lưới New Zealand

Sarina Bolden ăn mừng bàn thắng vào lưới New Zealand

"Lịch sử của bóng đá nữ Philippines đã thay đổi mãi mãi kể từ kỳ World Cup này. Chiến thắng New Zealand là lời khẳng định đầy tự hào của đội tuyển chúng tôi. Kết quả chứng minh con đường mà bóng đá nữ Philippines lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Còn bây giờ, trước mắt chúng tôi là Na Uy, một trong những đội tuyển ưu tú đến từ châu Âu. Chúng tôi ý thức được cơ hội của mình và cũng không quên rằng, vị trí của chúng tôi ở đâu."

Dù được đánh giá cao nhất bảng A nhưng Na Uy chỉ mới có một điểm và đứng chót trước lượt trận cuối. Vì thế, gặp Philippines với đội tuyển Bắc Âu ngoài nhiệm vụ phải thắng, còn là thời cơ gỡ gạc thể diện. Chính Sarina Bolden, chân sút ghi bàn lịch sử vào lưới New Zealand đã tuyên bố thận trọng rằng: "Nếu chúng tôi muốn thắng Na Uy và nhập cuộc trong tâm thế đó, chúng tôi sẽ thất bại! Chúng tôi biết thực lực của đối thủ và sẽ đảm bảo đấu pháp đến cùng!"

Tuyển nữ Na Uy lại đang gây thất vọng

Tuyển nữ Na Uy lại đang gây thất vọng

Philippines tại World Cup nữ 2023 có ba tuyển thủ đang thi đấu tại Bắc Âu ở cấp độ CLB. Đó là hậu vệ Jessika Cowart (Kalmar - Thụy Điển), trung vệ Dominique Randle (Thor/KA - Iceland) và tiền đạo Katrina Guillou (Pitea IF - Thụy Điển). Sự quen thuộc với bóng đá sở tại từ những tuyển thủ này củng cố niềm tin cho Philippines trước đối thủ thực lực nhỉnh hơn.

Tin cùng chuyên mục