World Cup nữ 2023: Nhà vô địch Olympic Canada tìm kiếm chiếc huy chương thế giới đầu tiên

Sau nhiều năm bị số phận trêu ngươi, đội tuyển Canada cuối cùng đã tìm thấy vinh quang khi đánh bại Thụy Điển trong loạt đá luân lưu căng thẳng để giành chiến thắng tại Thế vận hội Tokyo 2020.
Đội trưởng Christine Sinclair hy vọng sẽ ghi bàn để lưu danh muôn thuở
Đội trưởng Christine Sinclair hy vọng sẽ ghi bàn để lưu danh muôn thuở

Tuy nhiên, nhiều điều đã thay đổi kể từ khi họ ăn mừng trên sân Yokohama và đoàn quân của HLV Bev Priestman tiến tới World Cup nữ chỉ với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA . Họ vẫn sa lầy trong cuộc chiến tiền lương với liên đoàn và vắng những cầu thủ chủ chốt vì chấn thương.

“Tư duy tham gia giải đấu này là tham vọng, phấn đấu nhiều hơn và tìm cách leo lên ngọn núi dốc nhất,” tiền đạo Adriana Leon nói với tờ Canada Soccer.

Trước khi đăng quang ở Tokyo, Canada liên tiếp giành được huy chương đồng Olympic. Nhưng họ không có được thành công tương tự tại World Cup dù tham gia mọi vòng chung kết kể từ kỳ giải đầu tiên năm 1991. Thành tích tốt nhất của họ là để thua trận tranh huy chương đồng vào năm 2003.

Tiền vệ Fleming sút thắng quả phạt đền trong trận chung kết Olympic 2020 với Thụy Điển

Tiền vệ Fleming sút thắng quả phạt đền trong trận chung kết Olympic 2020 với Thụy Điển

Tuyển Canada đã bất bại 14 trên 17 trận vào năm 2022, nhưng đã thua 4 trong 5 trận gần nhất với 3 trận thua tại SheBelieves Cup vào tháng 2 khi họ thi đấu trong tâm trạng rối bời vì sự kiện bên ngoài sân cỏ. Thời điểm đó, cả đội phản đối thái độ trọng nam khinh nữ của Liên đoàn bóng đá Canada quanh chuyện tiền lương, điều mà họ gọi là sự khác biệt "kinh tởm".

Đội trưởng kỳ cựu Christine Sinclair cho biết các nữ tuyển thủ muốn chuyện tranh chấp về tiền lương với liên đoàn được giải quyết trước khi họ đến Australia.

"Giải sắp diễn ra, chúng tôi muốn vấn đề được giải quyết để các cầu thủ không phải đối phó với nỗi bức xúc trong khi đang cố gắng chuẩn bị cho giải". Tiền đạo 40 tuổi nói với The Canadian Press.

Chờ đợi những kỷ lục

Bùa hộ mệnh của tuyển Canada Christine Sinclair, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội với 190 bàn thắng và là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất của đất nước, sẽ trở thành người đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup nếu cô ấy tung lưới ở Australia.

Kailen Sheridan được kỳ vọng trong khung thành

Thủ thành 27 tuổi, Kailen Sheridan sẽ gánh vác vai trò của huyền thoại Stephanie Labbe (đã giải nghệ) trong khung thành Canada. Cô bày tỏ trên Canada Soccer: “Nhận được sự tin tưởng từ Bev là điều làm tôi phẤn khích. Đứng vào vị trí của Labbe không bao giờ là điều dễ dàng và bất kỳ ai trước tôi đều đã từng là thủ môn đẳng cấp thế giới”.

"Bev đã cho tôi rất nhiều sự tự tin và thách thức tôi trong những lĩnh vực mà tôi không nghĩ rằng mình có thể thử thách bản thân".

Chấn thương đầu gối cuối mùa giải của Janine Beckie vào tháng 3 là một đòn giáng mạnh nhưng Canada đã có tin tốt bao gồm việc hậu vệ Chelsea Kadeisha Buchanan trở lại sau chấn thương vào cuối mùa giải WSL.

Sheridan nói: “Tư duy của đội tham gia giải đấu là không thể phá vỡ.

Buchanan và Vanessa Giles dự kiến ​​sẽ cầm giữ phòng tuyến Canada. Jessie Fleming (vừa vô địch FA Cup với Chelsea), Sophie Schmidt (dự định giải nghệ sau World Cup) và Julia Grosso sẽ chỉ huy hàng tiền vệ.

Canada nằm ở bảng B với chủ nhà Australia, Nigeria và CH Ailen. Adriana Leon nói: “Cả nước hậu thuẫn cho chúng tôi, trở thành cầu thủ thứ 12 của đội, điều đó có nghĩa là tất cả chúng tôi có sự trợ giúp của cả Canada”.

Tin cùng chuyên mục