World Cup nữ 2023: Herve Renard là người trình diễn và kiến tạo hòa bình của đội tuyển nữ Pháp

Bị chỉ trích sau trận đầu tiên nhưng Pháp đã mạnh mẽ tiến vào vòng knock out với tấm vé đầu bảng F. Đây là thành quả có công rất lớn của HLV Herve Renard chỉ nhận công việc vài tháng trước World Cup 2023.
HLV Herve Renard trên sân tập
HLV Herve Renard trên sân tập

Ông Herve Renard quyết định nhận lời dẫn dắt đội tuyển nữ Pháp hồi tháng Ba vừa qua là bất ngờ cho mọi người. Đó là thời điểm đội tuyển nữ Les Bleus đầy sóng gió khi các trụ cột phản đối HLV Corinne Diarce. Đầu tiên là trung vệ đội trưởng Wendie Renard bỏ đội vì không đồng ý cách huấn luyện của HLV Diarce. Tiếp theo là những trụ cột khác như Marie-Antoinette Katoto và Kadidiatou Diani gây sức ép lên LĐBĐ Pháp.

Tình thế buộc LĐBĐ Pháp phải đi tới lựa chọn sa thải HLV Diarce bởi vì họ rất kỳ vọng đội tuyển Pháp sẽ có thành tích tốt ở World Cup 2023. Tuyển nữ Pháp được cho là chơi tốt hơn so với World Cup 4 năm trước khi lọt vào tứ kết hay Euro 2022 vào tới bán kết. LĐBĐ Pháp mời Herve Renard với mức lương tương tự như người tiền nhiệm nhưng mức thưởng cho khả năng vô địch tăng gấp 6 lần (600.000 euro so với 100.000 euro như thời Diarce). Công việc đầu tiên của ông Renard là thuyết phục các trụ cột quay trở lại tập luyện. Trong sự nghi ngờ của mọi người, HLV 54 tuổi cho biết “Tôi đã xem bóng đá nữ từ năm 2014; dõi theo bóng đá nữ Pháp ở những giải đấu lớn nhưng bản thân tôi cũng ngạc nhiên với… quyết định mình”.

Pháp khởi đầu World Cup 2023 bằng trận hòa không bàn thắng với Jamaica. Ông Renard bị chỉ trích rất nhiều nhưng cố gắng giữ mọi thứ yên bình ở đội tuyển. Ông cho các cầu thủ giải trí bằng các bài tập bóng bàn (môn chơi kết hợp giữa kỹ năng bóng chuyền với bóng đá trên nhiều loại bàn bóng bàn khác nhau). Tới trận gặp Brazil, ông Renard trở thành HLV đầu tiên thắng trận ở cả World Cup nam và nữ.

Nhờ đâu mà Pháp thắng Brazil? Cũng hệt như hồi ở World Cup 2022 với tuyển Saudi Arabia, ông Renard từng có buổi nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ giữa 2 hiệp rằng đừng bao giờ đứng nhìn Messi, đừng nghĩ sẽ lấy điện thoại ra chụp selfie với Messi mà hãy chơi bóng. Kết quả là Saudi Arabia giành chiến thắng trước Argentina. Lần này cũng vậy, ông có buổi nói chuyện với các cầu thủ nữ Pháp trong phòng thay đồ trước trận đấu. Đó là buổi nói chuyện mà ông Renard bảo rằng các cầu thủ của ông đã giải phóng được bản thân để xông lên phía trước và giành thắng lợi. Pháp giành ngôi đầu bảng F sau chiến thắng 6-3 trước Panama, trong đó Diani lập hattrick.

Báo chí Pháp ngợi ca ông Renard là người trình diễn và kiến tạo hòa bình cho đội tuyển nữ Pháp. Còn ông chỉ bảo rằng công đầu thuộc về các cầu thủ “Tôi chỉ có 10 ngày tập trung cùng đội hồi tháng Tư nhưng quan trọng là các cầu thủ tỏ rõ quyết tâm tập luyện và thi đấu. Họ làm việc nghiêm túc, tập trung và đang có tinh thần rất cao ở World Cup lần này vì vậy tôi thấy rất vui”.

Tin cùng chuyên mục