World Cup nữ 2023: Graham Hansen tức giận, chỉ trích rồi... xin lỗi HLV Na Uy vì ngồi dự bị ở trận hòa Thụy Sĩ

Cầu thủ chạy cánh tuyển Na Uy, Caroline Graham Hansen đã chỉ trích quyết định của HLV Hege Riise khi cho cô ngồi dự bị trong trận hòa 0-0 với Thụy Sĩ hôm thứ Ba, khiến hy vọng lọt vào vòng 16 đội của Na Uy bị đe dọa.
Caroline Graham Hansen thất vọng vì chỉ được đá dự bị
Caroline Graham Hansen thất vọng vì chỉ được đá dự bị

Sau trận mở màn thua New Zealand 0-1, HLV Hege Riise quyết định thay đổi 3 vị trí ở đội hình xuất phát gặp Thụy Sĩ trên sân Waikato, trong đó có Graham Hansen - người ghi 44 bàn sau 100 trận cho Na Uy. Đến phút 57, tiền đạo của Barcelona mới được tung vào sân thay Amalie Eikeland, nhưng tỏ ra thất vọng vì không được HLV Hege Riise tôn trọng.

"Thật khó khăn, tôi không biết mình có thể nói gì. Tôi không thể nói gì nhiều, tôi cảm thấy như mình đang đứng đây với đôi tay bị trói”. Cô nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau trận đấu, chỉ trích thẳng thừng HLV Riise.

"Tôi cảm thấy mình đã bị chèn ép trong cả năm - mọi người luôn nói rằng chúng ta phải sát cánh cùng nhau như một đội và với tư cách là một quốc gia, nhưng cảm thấy mình không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào”.

Việc bổ nhiệm Hege Riise làm HLV Na Uy diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, sau đó là thông báo rằng Graham Hansen sẽ rời đội tuyển quốc gia để tập trung dưỡng sức, nhưng cô ấy đã trở lại tập luyện trước thềm World Cup.

Sự trở lại của Graham Hansen không mấy khả quan, và sau màn trình diễn kém cỏi trước trước chủ nhà New Zealand trong trận mở màn, Graham Hansen đã bị gạt khỏi đội hình chính, cùng với đồng đội Barcelona Ingrid Syrstad Engen và Julie Blakstad của Manchester City.

Graham Hansen nói: “Không có gì miễn phí trong cuộc sống, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã giành được một số sự tôn trọng nhất định, nhưng có lẽ không phải vậy”.

HLV Hege Riise (phải) trong buổi họp báo

HLV Hege Riise (phải) trong buổi họp báo

Lời xin lỗi HLV và quan điểm của Hege Riise

Nhưng đến thứ Tư, Graham Hansen đã gửi lời xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến đội tuyển trong phút giây mất kiểm soát. "Tôi quá giàu cảm xúc và nó đã lấn át tôi", Graham Hansen chia sẻ. "Tôi biết phát ngôn của mình gây ra tình trạng bất ổn trong đội".

Tiền đạo sinh năm 1995 cho biết vẫn hoàn toàn đồng ý với quyết định loại cô khỏi đội hình xuất phát, khẳng định HLV trưởng có quyền làm điều tốt nhất cho đội bóng. Một trong những việc đầu tiên HLV Hege Riise làm khi được bổ nhiệm là loại Hansen khỏi ban cán sự đội. Graham Hansen thừa nhận không đồng tình với việc này, nhưng nó không liên quan đến phát ngôn tối hôm trước.

HLV Hege Riise chấp nhận lời xin lỗi và tuyên bố Graham Hansen vẫn nằm trong kế hoạch trận đấu cuối bảng A gặp Philippines ngày 30-7. Nhà cầm quân 54 tuổi khẳng định bà không hối tiếc với các quyết định vì luôn hướng tới lợi ích tốt nhất cho đội.

“Caroline có quyền thất vọng và bày tỏ ý kiến, nhưng kể từ khi tôi đến vị trí này, tôi luôn nói rằng đội bóng là điều quan trọng nhất”.

"Tất cả các cầu thủ đều muốn đá chính. Tôi đã đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất cho đội của mình và tôi bảo vệ quyết định của mình ngày hôm nay".

Hege Riise là huyền thoại bóng đá Na Uy giành chức vô địch World Cup 1995, HCV Olympic 2000. Ý kiến của Hansen khiến Riise trải qua một đêm khó khăn khi mất cựu Quả bóng vàng Ada Hegerberg vì chấn thương vòm háng ngay trước trận gặp Thuỵ Sĩ, giờ nếu trừng phạt 'ngựa chứng', bà sẽ mất thêm tiền đạo vừa thắng Champions League cùng Barcelona mùa qua.

Na Uy hy vọng Hegerberg kịp hồi phục cho trận gặp Philippines và hướng tới chiến thắng. Na Uy đang xếp cuối bảng A với 1 điểm, dẫn đầu là Thuỵ Sĩ 4 điểm còn New Zealand và Philippines có cùng 3 điểm. Thành tích này trái ngược kỳ vọng trước giải khi Na Uy là đội được đánh giá cao nhất bảng đấu. Đội đối mặt việc bị loại từ vòng bảng – thành tích tệ nhất từng xảy ra năm 2011.

Tin cùng chuyên mục