World Cup nữ 2023: Góc tối và những cuộc tranh đấu

Bất chấp những nỗ lực của FIFA trong viêc tăng thu nhập cho các đội bóng dự World Cup thì ở mỗi đội bóng tham gia giải vẫn tồn tại các vấn đề riêng, chủ yếu là các mâu thuẫn về tài chính cũng như đối xử với LĐBĐ nước họ.
World Cup nữ 2023: Góc tối và những cuộc tranh đấu

Tháng 9 năm ngoái, không hài lòng với cách làm việc của HLV trưởng Jorge Vilda, 15 tuyển thủ viết mail cho Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) để phàn nàn. Họ dọa sẽ rút khỏi đội tuyển nếu không có thay đổi. Tuy nhiên, RFEF tỏ ra cứng rắn, tuyên bố không cho phép cầu thủ nghi ngờ năng lực và gây sức ép để thay HLV lẫn ban huấn luyện". Vilda thì tuyên bố ông chưa từng nghĩ đến việc từ chức. Cuối cùng, một số cầu thủ nhượng bộ. Ba trong số những người ký đơn khiếu nại, gồm hai cầu thủ thuộc biên chế Barca là Aitana Bonmati và Mariona Caldentey và một người từng chơi cho Man.United là Ona Batlle, vẫn có tên trong danh sách dự World Cup. Các cầu thủ từng vô địch Champions League trong màu áo Barcelona là Mapi Leon, Claudia Pina và Sandra Panos cũng sẽ không thi đấu ở Australia và New Zealand.

Chuyện tương tự xảy ra ở đội tuyển Pháp. Hồi tháng 2, thủ quân Wendie Renard tuyên bố cô có thể rút khỏi World Cup để bảo vệ sức khỏe tinh thần của bản thân. Các cầu thủ lên án phong cách huấn luyện của HLV Corinne Diacre, người đã tước băng thủ quân của Renard năm 2017 rồi trao lại vào năm 2021. Tiền vệ Amandine Henry, người không dự World Cup 2023 do chấn thương cơ, tiết lộ không khí căng thẳng khiến cô và đồng đội khóc trong phòng thay đồ ở World Cup 2019. Tháng 3 năm nay, Diacre bị sa thải. HLV Herve Renard, người từng giúp tuyển nam Arab Saudi đánh bại Argentina ở World Cup 2022, được bổ nhiệm thay thế. Renard và Diani đều có tên trong danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2023.

Tuyển Anh thì gặp vấn đề trong việc chia tiền thưởng cho cầu thủ. Mỗi cầu thủ dự World Cup được FIFA trả 30.000 USD. Càng vào sâu, tiền thưởng càng tăng. Thành viên của đội vô địch sẽ bỏ túi 270.000 USD. Bên cạnh đó, FIFA cũng chia cho các liên đoàn 1,56 triệu USD nếu dừng bước ở vòng bảng và 4,29 triệu USD nếu vô địch.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từ chối chia số tiền thưởng này cho các tuyển thủ, khiến họ bất mãn. Tuyển Anh từng gây tiếng vang khi vô địch Euro 2022, giải đấu họ đăng cai, và tạo hiệu ứng truyền thông lớn. Tháng 10 năm ngoái, khán đài 80.000 chỗ của sân Wembley chật kín khi Anh đánh bại Mỹ trong trận giao hữu. Các cầu thủ cho rằng nỗ lực của họ mang lại lợi ích cho FA nên xứng đáng được thưởng.

Tháng 9 năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Mỹ thông báo 90% tiền thưởng nhận từ FIFA sẽ được chia cho cầu thủ. Không những vậy, hai đội tuyển nam nữ nước này còn ký thỏa thuận chia đều tiền thưởng. Đồng nghĩa 90% số tiền 13 triệu USD được thưởng nhờ vào thành tích lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 của tuyển nam được chia đều cho các tuyển thủ nữ. Ngược lại, tiền thưởng từ World Cup nữ 2023 cũng được Mỹ chia đều cho các tuyển thủ nam. Nhiều cầu thủ Anh cho rằng đây là cách làm đúng mà FA cần học hỏi.

Vấn đề của Jamaica, đội sẽ có kỳ World Cup thứ 2, đó là sự cẩu thả của LĐBĐ nước nhà trong quá trình chuẩn bị cho World Cup mà các cầu thủ mô tả là “dưới mức trung bình”. Các trận giao hữu đã bị hủy bỏ do lập kế hoạch kém, tiền bồi dưỡng chưa được thanh toán và các khiếu nại của cầu thủ thì chẳng ai quan tâm. Tình cảnh tệ đến mức mẹ của tiềm vệ Havana Solaun phải lập trang web GoFundMe để kiếm tiền cho con mình và các đồng đội có đủ chi phí trang trải ở World Cup 2023. Một tổ chức khác là Reggae Girlz Foundation cũng đang hy vọng quyên góp được 75.000 USD để trao cho các cầu thủ Jamaica trước ngày lên đường. Vấn đề là những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên trong suốt 9 năm qua, trong khi đội tuyển nam Jamaica thì không bị như vậy.

Nếu không có sự can thiệp của Cedella Marley, con gái của huyền thoại âm nhạc Bob Marley, thì đội bóng có biệt danh “Reggae Girlz” có thể đã không bao giờ được tham dự World Cup. Cedella Marley là đại sứ bóng đá nữ Jamaica, thông qua ảnh hưởng cá nhân đã vận động tài trợ cho đội từ năm 2014 trong khi không có bất kỳ động thái nào từ LĐBĐ Jamaica.

Ở Canada, các nữ tuyển thủ đe dọa đình công sau khi cáo buộc LĐBĐ nước này không hỗ trợ cần thiết. Trước đó, tuyển nữ Canada đã đánh bại kình địch Mỹ ở bán kết trên đường giành HCV Olympic Tokyo 2020, vậy nhưng họ gần như không được cải thiện gì về chế độ so với đội tuyển nam. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận lao động của Canada đã treo lơ lửng trên đầu các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Tin cùng chuyên mục