World Cup nữ 2023: Chờ đợi điều bất ngờ từ Hàn Quốc

Đội trưởng Ji So-yun của Hàn Quốc sẽ lấy cảm hứng từ thành tích của đội nam Morocco (lọt vào bán kết World Cup 2022 ở Qatar) khi đội tuyển nữ Đông Á cố gắng tạo nên bất ngờ tại World Cup nữ 2023.
Đội trưởng Ji So-yun ghi bàn từ chấm 11m ấn định chiến thắng trước Haiti
Đội trưởng Ji So-yun ghi bàn từ chấm 11m ấn định chiến thắng trước Haiti

Đội tuyển Hàn Quốc lần thứ 4 góp mặt tại các vòng chung kết nhưng chỉ một lần duy nhất vượt qua vòng bảng ở World Cup nữ 2015, khi lọt vào vòng 16 đội ở Canada.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Chelsea, Ji So-yun đang hy vọng đội bóng Hàn Quốc do Colin Bell huấn luyện có thể đi theo con đường nào đó để tiếp bước các chàng trai Bắc Phi vào đến bán kết ở Qatar hồi tháng 12. Colin Bell là cựu HLV tuyển nữ CH Ailen, 61 tuổi, được bổ nhiệm ghế HLV tuyển nữ Hàn Quốc vào năm 2019, mang đến lối chơi hiện đại và phản công tốc độ cho đội bóng xếp hạng 17 thế giới này.

"Ở các giải đấu lớn, bạn chắc chắn sẽ chứng kiến những đội bóng gây bất ngờ. Không ai mong đợi Morocco lọt vào bán kết tại World Cup năm ngoái ở Qatar". Ji So-yun nói với hãng thông tấn Yonhap News.

"Tôi hy vọng lần này chúng tôi có thể làm mọi người ngạc nhiên.

"Sẽ có 32 đội tham gia giải đấu và đó sẽ là một thử thách khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng sự chăm chỉ làm việc trong 4 năm qua sẽ được đền đáp".

Tuyển Hàn Quốc sẽ đối mặt với Đức, Marocco và Colombia trong vòng bảng và khởi hành đến Australia vào thứ Hai.

Họ đã hoàn tất trại huấn luyện trước giải đấu của mình bằng chiến thắng 2-1 trước Haiti (đội cũng dự World Cup kỳ này) ở Seoul vào thứ Bảy, với Jang Sel-gi ghi bàn thắng muộn.

Lim Seon-joo (trái, Hàn Quốc) tranh bóng với Roselord Borgella (Haiti)
Lim Seon-joo (trái, Hàn Quốc) tranh bóng với Roselord Borgella (Haiti)

Jang Sel-gi bày tỏ: "Hôm nay tôi chợt nhận ra rằng World Cup sắp diễn ra. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ và các cựu binh đang hòa nhập rất tốt.

"Chúng tôi đã tham gia một số cuộc thi nội bộ trong trại huấn luyện này và tôi chắc chắn rằng các kỹ năng cá nhân của chúng tôi đã được cải thiện theo thời gian.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng tôi không còn là kẻ dễ dãi như trước nữa. Tôi rất mong chờ giải đấu".

Tin cùng chuyên mục