World Cup nữ 2023, bảng D: Trung Quốc không dễ bắt nạt Haiti

Tuy Trung Quốc xếp cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA và lịch sử cho thấy họ luôn thi đấu tốt sau trận đầu tiên ở World Cup trong 2 kỳ trước đây để giành quyền đi tiếp nhưng Haiti có thể giành thắng lợi vì lối chơi điềm tĩnh và chắc chắn.
World Cup nữ 2023, bảng D: Trung Quốc không dễ bắt nạt Haiti

Trung Quốc và Haiti đều thua với tỷ số 0-1 ở trận đầu tiên. Tuy nhiên, cách thua của hai đội khác nhau. Trung Quốc đã phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công liên tục của Đan Mạch và nhận bàn thua ở phút cuối cùng trận đấu khi mà hàng thủ đã kiệt sức. Đan Mạch cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Haiti chơi phòng ngự phản công thực sự ấn tượng trước ĐKVĐ châu Âu là Anh. Họ chỉ thua với quả phạt đền ở hiệp một và có những đợt phản công rất nguy hiểm. Trong đội hình Haiti có hai cầu thủ đáng chú ý nhất là thủ môn Theus và tiền vệ tấn công Dumornay. Theus bắt rất hay ở trận đầu tiên khiến các tiền đạo Anh trở nên vội vàng hơn ở những pha dứt điểm. Cô còn cản được quả sút 11m của Stanway nhưng trọng tài cho thực hiện lại do di chuyển trước một nhịp. Dumornay có thể lực bền bỉ đã cầm bóng và đột phá ở khu vực giữa sân làm rối loạn hàng thủ ĐKVĐ châu Âu.

Dumornay dự báo sẽ xuyên thủng phòng tuyến Trung Quốc

Dumornay dự báo sẽ xuyên thủng phòng tuyến Trung Quốc

Haiti hoàn toàn giữ im lặng sau trận thua đầu tiên. Trong khi đó, phía Trung Quốc cho biết rất tự tin sẽ giành thắng lợi ở trận đấu tiếp theo. Đội trưởng Wang Shanshan của Trung Quốc cho biết trận đấu đã qua thuộc về quá khứ, bây giờ là lúc hướng tới trận đấu với Haiti. Đây là kỳ World Cup thứ ba của Wang và cũng là lần thứ ba Trung Quốc để thua ở trận đầu tiên. Trong hai kỳ World Cup trước, Trung Quốc đều ra quân bất lợi nhưng sau đó thi đấu tốt ở hai trận còn lại để giành quyền đi tiếp. Cầu thủ 33 tuổi có thể chơi tiền đạo hoặc… trung vệ này cho biết Trung Quốc đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Haiti. Đó là một tập thể chơi kiên cường, ăn ý và phòng ngự rất chắc chắn.

Cả hai đội đều có sự điều chỉnh đội hình so với trận đầu tiên. Wang Shanshan sẽ chơi trung vệ trong hàng thủ 4 người Trung Quốc. Wang Shuang sau khi chơi tốt khi được vào sân từ đầu hiệp hai trận thua Đan Mạch sẽ được đá chính ngay từ đầu. Dù hàng công tịt ngòi nhưng HLV Shui Qingxia vẫn đặt hy vọng vào Wu Chengshu và Lou Jiahui. Bên phía Haiti mất Limage vì chấn thương dây chằng chéo nên không thể ra sân. Người đá thay sẽ là Mathurin để chơi cặp trung vệ với Joseph. Tâm điểm của Haiti vẫn là Dumornay. Cầu thủ mang áo số 6 này được dự báo sẽ mạnh mẽ hơn trong những đợt lùi sâu để cầm bóng đột phá vì tuyến giữa của Trung Quốc lộ nhiều điểm yếu ở trận thua Đan Mạch.

Đội hình dự kiến:

TRUNG QUỐC: Huan- Mengwen, Shanshan, Wei, Qiaozhu - Shuang, Rui, Lina, Linyan- Chengshu, Jiahui

HAITI: Theus - Petit-Frere, Mathurin, Joseph, K. Louis - Jeudy, Pierre-Louis - B. Louis, Dumornay, Mondesir – Borgella

Dự đoán: Hòa 1-1

Tin cùng chuyên mục