World Cup 2018: Willian đang đạt “phong độ của cuộc đời”

Trong buổi họp báo trước trận đấu giao hữu giữa tuyển Nga chủ nhà World Cup với tuyển Brazil (sẽ diễn vào 1 giờ sáng thứ Bảy này, ngày 24-3 – theo giờ Việt Nam), cầu thủ chạy cánh đang tỏa sáng trong màu áo của Chelsea là Willian lạc quan cho biết anh đang đạt “phong độ của cuộc đời” và hướng đến giải VĐTG trên đất Nga với kỳ vọng và lạc quan to lớn.
Willian (trái) và Coutinho trong buổi họp báo trước trận Nga - Brazil
Willian (trái) và Coutinho trong buổi họp báo trước trận Nga - Brazil

Kỳ vọng bản thân ở World Cup trên đất Nga

Ở kỳ World Cup 2014 trên sân nhà, Willian chỉ đóng “một vai trò nho nhỏ” trên hàng tấn công của đội tuyển Vàng – Xanh, và với những gì đã xảy ra, chắc chắn đó là giải đấu VĐTG mà anh, cùng với nhiều tuyển thủ Brazil khác, đều rất muốn quên đi. Nhưng với việc World Cup mùa Hè trên đất Nga đang đến gần, lại đang sở hữu một phong độ “rực lửa” trong màu áo của Sư tử Xanh thành London, Willian kỳ vọng sẽ rực cháy trong đội hình của “Selecao”.

World Cup 2018: Willian đang đạt “phong độ của cuộc đời” ảnh 1 Willian trong một buổi tập mới đây với tuyển Brazil
“Tôi sẽ chơi hết sức mình, với khả năng cao nhất, để trở “một phiên bản tôi tốt hơn” so với kỳ giải hồi năm 2014. Khi bạn trưởng thành, bạn học hỏi được rất nhiều thứ. Lần này, tôi đã làm những công việc thật đặc biệt và thậm chí, tôi đã thay đổi toàn bộ thực phẩm, chế độ ăn uống tại nhà để có thể đạt được trạng thái cơ thể tốt nhất ở World Cup 2018”, Willian tâm sự.

Bầu không khí gia đình

Đội tuyển Brazil mới vừa trải qua một buổi luyện tập trong một sân bóng đóng kín tại Moskva, để chuẩn bị cho trận giao hữu tối quan trọng với tuyển Nga, Willian tin rằng, việc tách biệt thời gian cá nhân với giới truyền thông là rất tốt cho quá trình chuẩn bị của tuyển Vàng – Xanh.

Anh nói: “Mỗi một cầu thủ chuyên nghiệp đều có cách thức làm việc của riêng họ. Tôi thì thích không quay trở lại để nhai lại quá khứ, nhớ về kỳ giải hồi năm 2014. Đương nhiên, cảm giác gia đình trong đội hình ngày hôm nay là thân thiết nhau nhiều hơn so với đội hình hồi 4 năm trước, và đó cũng là điều quan trọng. Nhưng cũng có một yếu tố quan trọng khác, đó chính là việc có những buổi tập thân cận cùng nhau trong những sân tập đóng kín cửa để chúng tôi có thể tập trung tối đa cho công việc của mình”.

Ở World Cup hồi 4 năm về trước, HLV Luiz Felipe Scolari (cũng là một cựu HLV của CLB Chelsea) đã mang đến một “bầu không khí gia đình” cho đội tuyển Vàng – Xanh với hy vọng, điều đó sẽ tạo cảm giác thoải mái để các cầu thủ Brazil đăng quang ngôi vô địch trên sân nhà. Rất tiếc, khát vọng đó đã không trở thành sự thật. Ngày hôm nay, Tite cũng đã làm việc không biết mệt mỏi để tạo ra một bầu không khí thân thiện tương tự, thậm chí có phần "hạnh phúc hơn", khi ông này tiếp quản “di sản” Selecao từ tay của HLV Carlos Dunga. Dù vậy, Tite vẫn đề cao tính nghiêm túc trong công việc của các cầu thủ.

World Cup 2018: Willian đang đạt “phong độ của cuộc đời” ảnh 2 Tuyển Brazil đang sở hữu một bầu không khí gia đình còn "hạnh phúc hơn" ở World Cup 2014
"Cạnh tranh" với Coutinho

“Sự trung thành và tính trung thực”, đó là những gì mà Willian đã trả lời khi các phóng viên Nga cắc cớ hỏi về cuộc chiến giành vị trí chính thức trên hàng tiền vệ Brazil giữa anh với Philippe Coutinho, “Trong suốt cái kỷ nguyên này, cả tôi lẫn Coutinho đều giữ vững những tiêu chí đó. Coutinho và tôi từng là đối thủ khi anh ấy còn chơi ở Liverpool, nhưng bất cứ khi nào khoác áo Selecao, chúng tôi đều giúp đỡ lần nhau. Khi anh ấy xuất phát ngay từ đầu thay vì tôi, tôi luôn cầu chúc anh ấy chơi tốt và ngược lại. Còn ai ra sân ngay từ đầu trong trận đấu vào thứ Sáu này ư? Bạn sẽ biết khi Tite ra quyết định”.

World Cup 2018: Willian đang đạt “phong độ của cuộc đời” ảnh 3 Không có chuyện Willian (phải) và Coutinho cạnh tranh khi họ cùng chơi cho màu áo đội tuyển
Willian đưa ra những đánh giá của bản thân về Coutinho như sau: “Thứ chất lượng nào ở Coutinho mà tôi muốn có ư? Không hề là chuyện ngẫu nhiên khi anh ấy đang chơi cho một CLB hay nhất thế giới. Tôi là một CĐV của thứ bóng đá mà anh ấy đang sở hữu. Tôi rất thích xem anh ấy chơi bóng. Anh ấy có rất nhiều kỹ năng và sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tuyệt vời”.

Coutinho, ngược lại, cũng dành nhiều thời gian để nói về Willian: “Willian sở hữu thứ chất lượng nào mà tôi muốn có ư? Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời ở cả trong lẫn ngoài sân đấu. Anh ấy sở hữu chất lượng cừ khôi. Tôi là một Fan bự của anh ấy. Sự bùng nổ, kỹ năng, khả năng kết liễu tình huống… anh ấy là mẫu cầu thủ hoàn hảo”.

Câu chuyện về Neymar

Như lẽ thường ngày, Neymar lại trở thành nhân vật chính mà báo giới hỏi đến trong một buổi họp báo của tuyển Brazil, dù anh này không thể có mặt trong loạt trận giao hữu lần này vì vẫn đang chữa trị chấn thương. “Neymar là một cầu thủ rất quan trọng. Nhưng hôm nay, với Tite, tôi nghĩ tính tập thể đoàn kết mới là thứ quan trọng nhất. Khi một đội bóng mạnh mẽ đồng đều, những tài năng cá nhân sẽ được tạo điều kiện để tỏa sáng. Chúng tôi đang có nhiều cầu thủ tuyệt vời có thể tạo ra sự khác biệt”, Willian nhận định.

World Cup 2018: Willian đang đạt “phong độ của cuộc đời” ảnh 4 Neymar giới thiệu mẫu áo đấu mới của tuyển Brazil
Coutinho cũng có đồng quan điểm giống như là Willian: “Neymar là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy rất quan trọng với chúng tôi và chúng tôi đang nhớ nhung anh ấy. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã trám đầy chỗ trống mà anh ấy để lại. Đội bóng này đã cùng trưởng thành như là một tập thể và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những chiến thuật mà chúng tôi đã thực hiện. Tôi nghĩ, việc chơi bóng khi anh ấy quay trở lại cũng sẽ là tương tự cả thôi. Ai đó sẽ phải tạm giữ lấy vị trí của anh ấy và bất cứ ai đảm nhận trọng trách này cũng đều sẽ sở hữu thứ chất lượng đáng được mong chờ!”.

Tin cùng chuyên mục