West Ham - Chelsea: Khi màu xanh hy vọng trở lại

Sau một lần thay đổi chủ sở hữu, 2 lần sa thải HLV, 3 kỳ chuyển nhượng điên cuồng và sự xuất hiện của 23 cầu thủ mới sau khoản chi không thể tin nổi (khoảng 1 tỷ USD chỉ trong vòng 15 tháng), Chelsea với một diện mạo mới dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân tài ba Mauricio Pochettino đã tự tin cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh một lần nữa.
HLV Mauricio Pochettino là lựa chọn phù hợp để phục hưng Chelsea
HLV Mauricio Pochettino là lựa chọn phù hợp để phục hưng Chelsea

Trong mùa hè này, sân Stamford Bridge đã chia tay những công thần. Cuộc đại tu đội hình tốn kém xuất hiện những cái tên mới, trẻ trung hơn. Gần nhất là tiền vệ Moises Caicedo, với bản hợp đồng kỷ lục bóng đá Anh (trị giá 146 triệu USD), cùng tiền vệ phòng ngự Romeo Lavia (gần 70 triệu USD), đã nâng mức chi tiêu của The Blues trong kỳ chuyển nhượng này lên hơn 400 triệu USD - sau khi chi 280 triệu USD vào mùa hè năm ngoái và 350 triệu USD vào tháng 1 này.

Đó là biến động lớn trong 15 tháng đầu nhiệm kỳ của chủ sở hữu mới Todd Boehly và Clearlake Capital, sau khi họ mua Chelsea với giá 2,5 tỷ USD vào tháng 5-2022. Khi đó, Chelsea vẫn là nhà vô địch châu Âu.

Nhưng mùa giải trước, đội đã tụt xuống thứ 12 Premier League. Trong sự điên rồ bao quanh sân Stamford Bridge, tân HLV Mauricio Pochettino cho thấy ông là một sự lựa chọn thích hợp, với cái đầu điềm tĩnh cần thiết.

Mùa giải mới đã có một khởi đầu đáng khích lệ. Còn quá sớm để đưa ra kết luận sau một trận đấu, nhưng kết quả hòa 1-1 trước Liverpool cuối tuần qua có đủ khoảnh khắc tích cực - nhất là trong hiệp 2, để người hâm mộ có thể phấn khích về những gì sắp tới, nhất là khi Caicedo đã có mặt, củng cố hàng tiền vệ.

Bộ khung định hình của Chelsea gồm các tiền vệ trung tâm Caicedo, Enzo Fernandes và Lavia hoặc Conor Gallagher, các hậu vệ cánh Reece James và Ben Chilwell, trong khi trước khung thành của thủ môn mới Robert Sanchez đang được che chắn bởi Thiago Silva và Levi Colwill - một trong những trung vệ triển vọng nhất của bóng đá Anh.

Nhưng vẫn còn một số mối quan tâm. Robert Sanchez đã đi từ vị thế của một thủ môn dự bị tại Brighton mùa qua tiến thẳng đến vị trí số 1 tại Chelsea. Trên hàng công, Jackson chỉ là tiền đạo mũi nhọn duy nhất trong đội và có thể phải gánh vác trọng trách ghi bàn đến tháng 12 để chờ Nkunku bình phục chấn thương đầu gối. Nhiệm vụ săn tìm bàn thắng cần được chia sẻ bởi Raheem Sterling đang rất sa sút mùa qua, trong khi Noni Madueke và Mykhailo Mudryk vẫn là những tài năng chưa phát triển đúng mức.

Với mức chi tiêu khổng lồ, HLV Pochettino cũng chịu áp lực phải sớm thành công. Ông chủ người Mỹ chắc chắn hy vọng kiếm tiền từ việc cạnh tranh danh hiệu Premier League, cũng như trở lại Champions League mùa tới để làm đẹp lại sổ sách. Dù sao nhà cầm quân người Argentina cũng có thuận lợi vì Chelsea không thi đấu giải châu Âu mùa này nên đội hình không căng sức nhiều mà chỉ tập trung cho giải Ngoại hạng hàng tuần.

Một lịch thi đấu sớm dễ chịu, với việc lần lượt gặp West Ham, Luton, Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa, Fulham và Burnley, có thể giúp Chelsea tạo lợi thế nhất định trên bảng xếp hạng đầu mùa.

Tin cùng chuyên mục