VPF bắt đầu “xử Vua”

Trong một quyết định được xem là không bất ngờ vào ngày 8-5, lãnh đạo Công ty VPF đã quyết định sẽ không tiếp tục mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên tiếp tục tham gia điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp trong thời gian tới.
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: MINH HOÀNG
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: MINH HOÀNG
Trọng tài Kiên vốn không ít lần bị các HLV phản ứng về các quyết định của mình, mới nhất là đã tạo sóng gió từ dư luận sau khi cho đội Khánh Hòa hưởng quả phạt 11m trong trận gặp HA.GL ở vòng 7 Nuti Café V-League vừa qua. Quyết định mà phía CLB HA.GL cho rằng không hợp lý khi cầu thủ đội bóng này chưa hề phạm lỗi.
Có thống kê cho rằng trong trận này trọng tài Kiên đã có 5 lần mắc sai lầm trong quyết định. Nhưng nghiêm trọng nhất là tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-1 từ chấm phạt 11m như đã nêu. 
Chỉ cần động tác không tiếp tục mời trọng tài làm nhiệm vụ từ những nhà tổ chức giải, công ty VPF, coi như là một hình thức “treo còi” chứ không phải chờ đến thông báo kỷ luật chính thức từ Ban trọng tài hay VFF, mà điều này thường ít được công bố theo quy định của FIFA.
Bên cạnh trọng tài Kiên còn có trọng tài Nguyễn Trọng Thư và Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền cũng không được mời tham gia điều hành từ vòng 8 tới đây.

Tin cùng chuyên mục