Vòng 3 Giải hạng Nhất 2022: Các ứng viên cùng ca khúc khải hoàn

Những ứng viên cho suất thăng hạng V-League 2023 như Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Công An Nhân Dân hay Phố Hiến cùng giành chiến thắng ở vòng 3 thuộc Giải hạng Nhất quốc gia 2022.

Khánh Hòa đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2022
Khánh Hòa đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2022

Chiều 4-4, Phù Đổng tiếp Phố Hiến ở trận đấu muộn nhất vòng 3. Dù có lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao khi vừa đánh bại Khánh Hòa, nhưng các cầu thủ Phù Đổng bất ngờ thi đấu dưới khả năng. Thậm chí, đoàn quân của HLV Nguyễn Trung Kiên còn được chơi hơn người ở phút 25 sau tấm thẻ đỏ của thủ môn Hữu Nghĩa bên phía Phố Hiến.

Ấy vậy, diễn biến trên sân lại đi ngược với dự đoán của giới chuyên môn khi đội khách bất ngờ giành chiến thắng 5-1 chung cuộc.

Vòng 3 khẳng định sức mạnh của các ứng viên đua tranh giành 2 suất thăng hạng V-League 2023. Bàn thắng duy nhất của Hữu Khôi ở phút 49 giúp Khánh Hòa đánh bại chủ nhà Cần Thơ để leo lên vị trí thứ 6 với 4 điểm, kém đội đầu bảng Bà Rịa-Vũng Tàu 3 điểm. Ở vòng đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương nghẹt thở đánh bại Long An tỉ số 3-2 ở đất khách.

Vòng 3 Giải hạng Nhất 2022: Các ứng viên cùng ca khúc khải hoàn ảnh 1 Huế (áo trắng) bị Bình Phước cầm hòa trên sân Tự Do
Công an Nhân dân và Quảng Nam cùng có 6 điểm, xây chắc trong tốp 3 sau khi lần lượt đánh bại Đắk Lắk (3-1) và Phú Thọ (1-0). Kém 1 điểm, Phố Hiến và Bình Phước đứng ở vị trí tiếp theo.

Giải hạng Nhất quốc gia 2022 sẽ tạm nghỉ đến tháng 6 để nhường sân chơi cho Cúp quốc gia và U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Tin cùng chuyên mục