Hữu Khôi lập công, Khánh Hòa giành trọn 3 điểm trên sân Cần Thơ

Các trận đấu sớm của vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia – LS 2022 diễn ra trong các ngày 1 và 2-4 đem lại sự thất vọng cho các đội chủ nhà khi cả 3 đội Phú Thọ, Long An và Cần Thơ cùng trắng tay.

Bàn thắng quyết định của Khánh Hòa từ chấm phạt 11m của Hữu Khôi. Ảnh: HẢI VÕ
Bàn thắng quyết định của Khánh Hòa từ chấm phạt 11m của Hữu Khôi. Ảnh: HẢI VÕ

Ở cuộc so tài giữa Phú Thọ và Quảng Nam trên sân Việt Trì, đội khách đã thể hiện sự “già-rơ” hơn và giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu với pha lập công của Việt Anh vào phút 27. Trận thắng đã giúp Quảng Nam áp sát ngôi đầu bảng với 6 điểm  sau 3 trận đấu.

Ngôi đầu bảng tạm thuộc về BR-VT với 7 điểm khi đội này giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Long An sau 90 phút tranh tài rất kịch tính. Trung Thành và Tuấn Em sớm ghi bàn giúp BR-VT vượt lên dẫn 2-0. Những nỗ lực sau đó của Long An đã giúp họ cân bằng tỷ số 2-2 với cú đúp của “lão tướng” Anh Đức, trong đó bàn gỡ 2-2 diễn ra trong bối cảnh Long An chỉ còn 10 người sau khi thủ môn Tiến Anh nhận thẻ đỏ vào phút 58.

Hữu Khôi lập công, Khánh Hòa giành trọn 3 điểm trên sân Cần Thơ ảnh 1 Anh Đức lập cú đúp nhưng không cứu vãn được thất bại của Long An trên sân nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG 
Trận đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi trong khoảng thời gian còn lại khi BT-VT đẩy cao đội hình tấn công khi có lợi thế về người. Viết Phú ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách vào phút 89, trong khi những nỗ lực của Long An thêm khó khi họ lại bị mất người ngay sau đó khi Ngọc Thắng lãnh thẻ đỏ.

Trong khi đó trên sân Cần Thơ, đội khách Khánh Hòa đã có chiến thắng quý giá với tỷ số 1-0 từ pha sút phạt 11m thành công của Hữu Khôi. Ba điểm có được ở trận này giúp Khánh Hòa trở lại với tốp đầu bảng khi chỉ còn thua BR-VT 3 điểm.

Lịch thi đấu các trận còn lại của vòng 3: Công an  Nhân Dân – Đắk Lắk, Huế - Bình Phước (3-3); Phù Đổng – Phố Hiến (4-3).

Tin cùng chuyên mục