Vòng 12 V-League 2023, Viettel - B.Bình Dương: Đội khách hướng đến mục tiêu giành 3 điểm (19g15, ngày 25-6)

Trong giai đoạn nghỉ vừa qua, hai đội đều có những điều chỉnh về ngoại binh và cùng ưu tiên ở hàng công, khu vực được đánh giá là điểm yếu của cả hai đội. Việc cải thiện hàng tấn công hy vọng cả Viettel lẫn B.Bình Dương cùng tạo được diện mạo mới, mạnh mẽ hơn từ vòng 12…
Hoàng Đức để ngỏ khả năng ra sân do chấn thương
Hoàng Đức để ngỏ khả năng ra sân do chấn thương

Ở đội hình Viettel, HLV Thạch Bảo Khanh đã thay thế Geovane bằng Essam, một sự thay đổi bắt buộc khi Geovane bị chấn thương không kịp phục hồi để trở ra sân trong thời điểm hiện nay. Lực lượng của Viettel vốn khá đồng đều với dàn tuyển thủ trẻ trong nước, nhưng đáng tiếc ở đội bóng này là phong độ thiếu sự ổn định và điều đó làm cho họ còn kẹt ở khu vực giữa bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu.

Viettel đang đứng vị trí thứ 7, nhưng với 15 điểm hiện có thì trên thực tế vẫn chưa chắc chắn mục tiêu gia nhập Top 8 sau giai đoạn I. Chính vì thế mà cuộc tiếp đón B.Bình Dương được xem là rất quan trọng với các cầu thủ chủ nhà.

Trong khi đó B.Bình Dương kể từ khi gắn kết cùng HLV Lê Huỳnh Đức đã qua 4 trận liền bất bại, nhưng đó đều là những kết quả hòa nên chưa có sự cải thiện thứ hạng đáng kể. Hai trận đấu cuối giai đoạn 1 độ khó đều như nhau khi đội bóng đất Thủ sẽ gặp Viettel và sau đó là Nam Định, vì thế thầy trò đội bóng này cùng xác định cả hai trận đều có tính chất như trận “chung kết”.

Olsen tái hợp cùng HLV Lê Huỳnh Đức ở B.Bình Dương

Olsen tái hợp cùng HLV Lê Huỳnh Đức ở B.Bình Dương

B.Bình Dương đã thay 2/3 ngoại binh ở giai đoạn giữa mùa, bên cạnh việc điều chỉnh điểm yếu hàng thủ khi thay Olivier bằng Vinicius, nhân vật đáng chú ý là Olsen sẽ thay cho Moses ở vai trò tổ chức. Lối chơi của Olsen thiên về phát động tấn công, nhất là các pha bứt tốc độ từ biên. Điều đó hy vọng sẽ giúp cho thế công của họ thêm mạnh mẽ Rimario - Tiến Linh (hoặc Hải Quân) có sự trợ lực của tân binh này.

Đang có 7 điểm trong hành trang, thực tế mục tiêu thoát khỏi nhóm 6 đội cuối bảng không còn kịp với đội bóng đất Thủ, nhưng việc tích thêm điểm trong lúc này rất có lợi cho họ trong cuộc tăng tốc ở giai đoạn 2. Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy B.Bình Dương lại có duyên khi gặp Viettel. Năm ngoái họ đã thắng trong cả hai lần gặp gỡ, trong đó có trận thắng 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Ở cuộc so tài này, đội hình của Viettel có thể chưa có sự trở lại của Hoàng Đức do chấn thương, điều càng gia tăng hy vọng kiếm điểm cho đội khách.

Dự đoán: B.Bình Dương thắng 2-1

Tin cùng chuyên mục