Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Đội nam Hà Tĩnh sáng cửa ở nhóm đầu bảng

Lượt trận tiếp theo của giải đấu phần nào đã tìm ra được đội nam Hà Tĩnh có nhiều triển vọng đứng vào nhóm đầu để có cơ hội tranh cúp Hùng Vương 2023.
Đội nam Hà Tĩnh đã có chiến thắng tiếp theo qua đó tạm vươn lên vị trí đầu bảng A của nam. Ảnh: T.THẢO
Đội nam Hà Tĩnh đã có chiến thắng tiếp theo qua đó tạm vươn lên vị trí đầu bảng A của nam. Ảnh: T.THẢO

Ngày thi đấu 28-2 tại bảng A diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chỉ chứng kiến một trận tranh tài là nam Hà Tĩnh gặp nam TPHCM.

Quyết tâm giải quyết trận đấu nhanh để tìm một chiến thắng đảm bảo tranh chấp vị trí nhóm đầu của bảng đấu qua đó tìm cơ hội dự cúp Hùng Vương 2023 (giải sẽ diễn ra sau vòng 1 giải vô địch quốc gia), HLV Lê Thanh Hùng (Hà Tĩnh) tung ra sân đội hình mạnh nhất với các mũi đánh Trần Đức Hạnh, ngoại binh Assanaphan Chantajorn, Đinh Văn Phương, Thanh Giang, Than Phương và cầu thủ chuyền hai Văn Đức. Với đội hình này, các tay đập chủ công như Đức Hạnh, Assanaphan Chantajorn chơi khá thoải mái đến đập bóng vượt hàng chắn TPHCM ghi điểm. Đồng thời, cầu thủ thi đấu ở vị trí đối chuyền là Đinh Văn Phương cũng được cơ hội thể hiện các pha đập bóng uy lực của mình và ghi điểm, mang lại lợi thế cho đội nhà.

Không gặp trở ngại nhiều trước đội nam TPHCM bởi đối thủ không còn nhiều cầu thủ chất lượng, vì thế đội nam Hà Tĩnh thắng dễ 3-0 bằng tỉ số ván lần lượt là 25/21, 25/20 và 25/18.

Với đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hòa (TPHCM), dù không muốn nhưng khi lực lượng không đủ mạnh, các cầu thủ TPHCM đã có trận thua thứ 3 liên tiếp tại vòng 1 giải vào lúc này.

Trong khi đó, các vị trí ở nhóm đầu của bảng A về nam sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh hoặc có thể thêm một chút bất ngờ từ Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục