Võ sỹ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy trở lại đấu Grand Slam, quyết hiện thực vé Olympic

Võ sỹ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy đã có được sức khỏe tốt nhất sau chấn thương và lên đường tới Nhật Bản thi đấu giải judo Grand Slam 2023 nhằm tích điểm cho tấm vé Olympic năm 2024.
Thanh Thủy đã hết chấn thương và trở lại thi đấu quốc tế. Ảnh: IJF
Thanh Thủy đã hết chấn thương và trở lại thi đấu quốc tế. Ảnh: IJF

Ngày 30-11, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã lên đường tới Tokyo (Nhật Bản) tham dự giải judo Grand Slam 2023 của judo thế giới. “Tôi đã tập luyện và giữ được thể lực tốt nhất để tham dự giải này. Tôi sẽ nỗ lực có được kết quả tốt nhất”, Nguyễn Thị Thanh Thủy bày tỏ cùng SGGP trước giờ ra sân bay lên đường đi thi đấu.

Nguyễn Thị Thanh Thủy đang là gương mặt có chuyên môn tốt nhất của judo nữ Việt Nam hạng 52kg. SEA Games 31 vào năm ngoái tại Việt Nam và SEA Games 32 tổ chức năm nay ở Campuchia, Thanh Thủy đều chiến thắng và giành ngôi vô địch hạng cân đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Cô là một trong những người chờ đợi đạt kết quả tốt tại ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vừa qua. Thế nhưng, Thanh Thủy có thể xem là một trong những tuyển thủ không may mắn nhất của Đoàn thể thao Việt Nam với đấu trường này. Trước giờ lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc), Thanh Thủy gặp chấn thương và cô đã không thể cùng đồng đội di chuyển tới Đại hội thi đấu. Chính sự vắng mặt của Thanh Thủy mà judo Việt Nam không đăng ký VĐV dự hạng 52kg nữ ở ASIAD 19.

“Đội tuyển judo Việt Nam vẫn có những sự chuẩn bị chuyên môn và ban huấn luyện có tính toán phù hợp trong chương trình thi đấu tích điểm cho Olympic năm 2024. Thanh Thủy thi đấu giải Grand Slam 2023 này sẽ có cơ hội tích thêm điểm tốt bởi giải được tính hệ số điểm cao nếu VĐV có các trận thắng. Thủy là người mà judo Việt Nam rất kỳ vọng”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An phân tích.

Thanh Thủy từng có được tấm vé dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 và đó là suất chính thức của cô khi đạt được thứ hạng (ranking) trên bảng xếp hạng của judo thế giới trong việc tìm vé dự Olympic khi đó. Đó cũng là lần đầu tiên, Thanh Thủy được dự giải đấu quan trọng mang tầm Thế vận hội. Nữ tuyển thủ có quê gốc Trà Vinh và đang thuộc quản lý của thể thao Ninh Bình này luôn được đánh giá cao về ý chí thi đấu đó là không bao giờ bỏ cuộc. Thủy từng bày tỏ, mình có những mục tiêu quan trọng cho sự nghiệp của bản thân và ít nhất cô vô địch SEA Games 31 trên sân nhà đã mang tới cho mình cùng gia đình nhiều ý nghĩa khi đó.

“Giải tại Nhật Bản lần này là lần trở lại của tôi sau thời gian chấn thương. Tôi rất tự tin để ra tranh tài”, Thanh Thủy trao đổi thêm. Ngày 23-6-2024 là thời điểm kết thúc các giải thuộc vòng loại Olympic môn judo cũng như tính điểm trên bảng xếp hạng để trao suất chính thức. Ngày 2-7-2024, Liên đoàn judo thế giới sẽ công bố chính thức các suất được tấm vé dự Olympic năm 2024 tại Paris (Pháp). Judo Việt Nam còn đủ thời gian để có những tích lũy trong các giải đấu quan trọng thời gian tới.

Ngoài Thanh Thủy, đội judo Việt Nam dự giải Grand Slam 2023 ở Tokyo (Nhật Bản) còn có tuyển thủ Chu Đức Đạt (60kg nam). Giải sẽ thi đấu trong các ngày 2 và 3-12. Giải quy tụ 523 võ sĩ của 88 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới góp mặt.

Tin cùng chuyên mục