Võ sĩ Việt Nam sẽ tranh đai WBO và IBF châu Á

Hai võ sĩ Đinh Hồng Quân và Sẩm Minh Phát của làng võ tổng hợp MMA Việt Nam sẽ bước vào các trận đấu tranh đai vô địch WBO và IBF châu Á năm 2023 tới đây.

Theo những nhà tổ chức, sau khi kênh VTVCab và CLB Cocky Buffalo ký thỏa thuận hợp tác kéo dài trong 5 năm tới (giai đoạn 2023-2027), khá nhiều trận đấu giữa các võ sĩ của làng MMA Việt Nam với võ sĩ đến từ nhiều quốc gia mạnh khác ở châu Á (Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc…) cũng như thế giới sẽ được tổ chức, nhằm đáp ứng sự chờ đợi của giới hâm mộ võ thuật nước nhà.

Trước mắt, sẽ có 2 trận tranh đai WBO hạng siêu nhẹ của võ sĩ Đinh Hồng Quân vào tháng 4 và trận tranh đai IBF hạng nhẹ của Sẩm Minh Phát trong tháng 7.

Trước đó, vào ngày 25-3 tại CLB SSC (quận 7, TPHCM), các võ sĩ Trương Đình Hoàng và Lê Hữu Toàn cũng sẽ có màn so găng với các võ sĩ Dae Hyun-baek đến từ Hàn Quốc, võ sĩ Garen Diagan đến từ Philippines để bảo vệ các đai vô địch WBA (Hiệp hội Quyền Anh Thế giới).

Trong năm 2023, Cocky Buffalo cũng sẽ tổ chức 8 giải đấu, sự kiện võ thuật hàng đầu như: Giải MMA AFC 23 Việt Nam (ngày 10-3); WBO Orirental Youth Title Match (21-4), WBO Oriental Super Light Title Match (29-4), Giải MMA AFC 26 Việt Nam (9-6), IBF Minimum Asia (14-7), Giải MMA AFC 28 Việt Nam (15-9), IBF WBO Defense Match (10-11) và Giải MMA AFC 30 Việt Nam (15-12).

Tin cùng chuyên mục