Thi đấu môn Kurash, tương tự Judo nhưng VĐV chỉ có điểm khi ra đòn bằng ở tư thế đứng, Văn Ngọc Tú (hạng cân 52kg nữ) xuất sắc mang về HCV đầu tiên khi vượt qua VĐV Đài Loan Chen Chin-Ying với tỷ số 1/0. VĐV Lê Thị Tình cũng giành HCĐ ở hạng cân 57kg nữ.
Dù gặp nhiều sức ép từ khán giả chủ nhà Thái Lan, cặp đôi hỗn hợp Lê Thị Thu Mai và Thạch Tuấn Thanh đã xuất sắc vượt qua Phakhamchanthuek Phimphilai và Phanmaung Jakkrapong với tỷ số 13/6 ở môn Bi sắt bãi biển. Đáng tiếc, đôi Ngô Ron và Võ Minh Luân chỉ giành được HCB ở môn này.
![]() |
Thu Mai/Tuấn Thanh mang về chiếc HCV thứ 2 giúp đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 9.
Trong môn vật bãi biển, Nguyễn Thị Nga (Vật tự do 60kg nữ) giành 1 HCB, Nguyễn Thị Xuân (Vật tự do 50kg nữ) giành 1 HCĐ. Ở môn Jujitsu, Nguyễn Thị Hương (hạng cân 60kg nữ) và Đào Lê Thu Trang (hạng cân 50kg nữ) giành 2 HCB; trong khi Nguyễn Thị Lan, Hà Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh, cặp VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy/Đào Lê Thu Trang và cặp hỗn hợp Đào Lê Thu Trang/Lê Tiến Thành giành 6 HCĐ. Nguyễn Huyền Trang và VĐV Phan Thị Phương cũng giành 2 HCĐ môn bóng gỗ.
Trong ngày 17-11, đoàn Việt Nam tiếp tục ra quân với các môn Bi sắt bãi biển, Dù lượn, Bóng gỗ, Bóng chuyền bãi biển, Vật bãi biển, Bơi, Bóng ném bãi biển, Bóng đá bãi biển. Trong đó, nội dung đáng chú ý là trận tranh ngôi nhất bảng A bóng đá bãi biển giữa Việt Nam và Thái Lan vào lúc 14 giờ 45 tại khu Saphan Hin, Phuket (Thái Lan).
KIỀU NGA (từ Phuket)