Việt Nam giành huy chương môn thể thao mùa đông

Tin vui đến với thể thao Việt Nam khi môn “đặc sản” ở vùng có tuyết như xe trượt lòng máng (bobsleigh), trượt băng nằm sấp (skeleton)…đã có dấu ấn của tuyển thủ Việt Nam.
Trần Thị Đoan Trang (phải) giành HCĐ xe trượt lòng máng
Trần Thị Đoan Trang (phải) giành HCĐ xe trượt lòng máng

VĐV Trần Thị Đoan Trang vừa giành HCĐ nội dung xe trượt lòng máng đơn nữ monobob cùng thành tích 1 phút 56 giây 97 tại giải Vô địch châu Á 2023 (ngày 6 đến 11-3) diễn ra tại Hàn Quốc do Liên đoàn Bobsleigh và Skeleton quốc tế (IBSF) tổ chức.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng gặt hái thêm một số thành tích khả quan tại giải: nữ VĐV Nguyễn Vân Khánh cán đích ở vị trí thứ 4 nội dung trượt băng nằm sấp với thành tích 1 phút 54 giây 38. Trong khi, đôi nam xe trượt lòng máng của Việt Nam cũng xếp hạng 4 với thời gian hoàn thành đường đua là 1 phút 47 giây 70.

Trên đây là những VĐV thuộc đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường đến với khu liên hợp thể thao Olympic Pyeongchang tại Hàn Quốc vào cuối năm 2020 để bắt đầu hành trình đưa thể thao nước nhà đến gần với đấu trường Olympic mùa đông.

Chương trình tập huấn “New Horizon Sliding Champions” được hỗ trợ bởi Quỹ Di sản Pyeongchang 2018 đặt mục tiêu giúp các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á giành được quyền tham dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Thời điểm đó, 6 VĐV được tuyển chọn là những cá nhân có thành tích thi đấu xuất sắc và năng khiếu của các đội tuyển điền kinh, cử tạ, mô tô TPHCM, những môn có tính chất bổ trợ tốt cho hoạt động tập huấn.

Ở thời điểm đầu năm 2022, tưởng chừng đại diện Việt Nam sẽ có tấm vé chính thức đầu tiên dự Olympic mùa đông Bắc Kinh, nhưng đáng tiếc vì Covid-19 mà giấc mơ ấy phải khép lại vào phút chót trong sự tiếc nuối của các VĐV trẻ.

Tin cùng chuyên mục