Vì sao Sergio Ramos tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha

Trung vệ Sergio Ramos đã lên Twitter vào tối qua để thông báo về việc từ giã đội tuyển Tây Ban Nha. Một quyết định dứt khoát của cầu thủ Paris Saint-Germain sau khi nhận cuộc gọi của HLV La Roja, Luis de la Fuenta.
Vì sao Sergio Ramos tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha

Trung vệ 36 tuổi đã có 180 lần ra sân cho La Roja - kỷ lục mọi thời đại - trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 17 năm và chứng kiến ​​anh giành hai chức vô địch châu Âu và nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới năm 2010. Cựu cầu thủ Real Madrid đã bị loại khỏi đội hình dự Euro 2020 (diễn ra vào năm 2021) để kết thúc chuỗi 10 vòng chung kết Euro và World Cup từ năm 2004. Trước World Cup 2022, anh bất ngờ bị Luis Enrique loại khỏi danh sách dự giải vì chủ trương trẻ hóa đội hình.

Tân HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuenta cuối cùng đã đóng cánh cửa La Roja trước mặt Sergio Ramos bằng một cuộc gọi và anh đã thông báo trên mạng xã hội quyết định chia tay bóng đá quốc tế của mình.

Đây là tuyên bố đầy đủ của anh: "Thời điểm đã đến. Đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, với La Roja. Sáng nay, tôi nhận được một cuộc gọi từ HLV trưởng hiện tại, người đã thông báo rằng tôi không và sẽ không nằm trong kế hoạch của ông ấy, bất kể tôi thể hiện như thế nào hay tôi làm gì trong sự nghiệp của mình.

“Với trái tim nặng trĩu, đó là điểm kết thúc của con đường mà tôi hy vọng sẽ trải dài hơn nữa và sẽ kết thúc với hương vị tuyệt vời hơn trong miệng, xứng đáng với thành công mà chúng tôi đã đạt được với La Roja.

“Tôi thực sự tin rằng hành trình này xứng đáng được kết thúc theo lựa chọn của chính tôi, không phải do vấn đề tuổi tác hay lý do nào khác. Vì bản thân tuổi tác không phải là một đức tính tốt hay một khuyết điểm; nó chỉ là một con số không nhất thiết liên quan đến năng lực hay màn trình diễn.

“Tôi ngưỡng mộ và ghen tị với những cầu thủ như Modric, Messi và Pepe. Họ là bản chất của truyền thống, giá trị, chế độ trọng dụng nhân tài và công lý trong bóng đá. Thật không may, chuyện như vậy không diễn ra với tôi bởi bóng đá không phải lúc nào cũng công bằng và bóng đá không bao giờ chỉ là bóng đá.

“Đây là điều tôi phải chấp nhận, dù nỗi buồn này tôi chia sẻ với các bạn nhưng cũng với tư thế ngẩng cao đầu, và biết ơn vì tất cả những năm qua và sự ủng hộ của các bạn. Tôi ra đi với những kỷ niệm khó quên, tất cả những danh hiệu mà chúng tôi đã chiến đấu và ăn mừng cùng nhau và niềm tự hào to lớn mà tôi cảm thấy với tư cách là tuyển thủ khoác áo Tây Ban Nha nhiều nhất mọi thời đại. Huy hiệu này, chiếc áo này và những người hâm mộ này, tất cả các bạn, đã làm tôi hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ đất nước của mình với niềm đam mê của một người đủ may mắn để tự hào đại diện cho nó 180 lần. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng vào tôi!”

Ramos bây giờ sẽ chuyển sang gắn bó với Paris Saint-Germain – nơi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Ramos đã ra sân thường xuyên cho PSG của Christophe Galtier mùa giải này, đang hồi phục sau chiến dịch đầu tiên bị cắt ngắn do chấn thương.

Tin cùng chuyên mục