Vì Messi, đội hình Argentina đang “chiến đấu như những con sư tử”

Thủ thành Emiliano Martinez ca ngợi phẩm chất lãnh đạo của Lionel Messi, và tuyên bố toàn bộ đội hình tuyển Argentina sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp người đội trưởng của mình trở nên vĩ đại với danh hiệu World Cup đầu tiên của sự nghiệp.

Lionel Messi nâng danh hiệu quốc tế thứ 2 sau chưa đầy một năm.
Lionel Messi nâng danh hiệu quốc tế thứ 2 sau chưa đầy một năm.

Vào tháng 7 năm ngoái, sau 3 lần gục ngã ở chung kết Copa America, Messi cuối cùng đã được hưởng niềm vui dành cho nhà vô địch. Argentina đánh bại Brazil ở chung kết giải vô địch Nam Mỹ để thắng danh hiệu đầu tiên sau 28 năm, còn với Messi thì đây là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp đội tuyển. Hôm thứ tư vừa qua, siêu sao 7 lần thắng Quả bóng vàng lại được chạm thay vào danh hiệu quốc tế thứ 2 sau chưa đầy 12 tháng, khi dẫn dắt Argentina đánh bại Italia 3-0 trong trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) đầu tiên.

Thủ thành Emiliano Martinez, người đang khoác áo Aston Villa tại Premier League, ca ngợi người đội trưởng của mình: “Một năm trước, chúng tôi không là gì cả nhưng hôm nay là ứng cử viên vô địch World Cup, là vì chúng tôi đã giành được những danh hiệu. Chúng tôi sẽ luôn là ứng cử viên vì có trong đội hình người giỏi nhất thế giới là Messi. Tất cả chúng tôi đều là những con sư tử luôn sẵn sàng chiến đấu vì anh ấy!”.

Sẽ bước sang tuổi 35 vào cuối tháng này, kỳ giải World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay là cơ hội cuối cùng để Messi mang về danh hiệu lớn nhất cho Argentina, và cũng để sánh ngang huyền thoại quá cố Diego Maradona - người truyền cảm hứng cho chức vô địch World Cup cuối cùng của La Albiceleste vào năm 1986.  Trong sự nghiệp, Messi chỉ một lần đến gần cơ hội đó, là vào chung kết World Cup 2014 nhưng thua đau trước tuyển Đức.

Vì Messi, đội hình Argentina đang “chiến đấu như những con sư tử” ảnh 1 Sẽ bước sang tuổi 35 vào cuối tháng này, Messi đang thi đấu đầy tinh tế.

Messi cũng đang cho thấy khát khao cháy bỏng đó. Bất chấp mùa giải đầu tiên thất vọng cùng PSG, chỉ ghi được 11 bàn trên mọi đấu trường cho nhà vô địch Pháp, nhưng Messi nhanh chóng xóa bỏ những hoài nghi khi tỏa sáng với 2 đường kiến tạo và giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận Finalissima.

HLV Lionel Scaloni của tuyển Argentina cũng luôn khẳng định niềm tin tuyệt đối vào phẩm chất của người đội trưởng: “Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Leo hiểu trận đấu hơn, thêm rất nhiều sự trưởng thành vào cách chơi. Trước kia cậu ấy gây ấn tượng bằng cách vượt qua mọi đối thủ và làm những gì cậu ấy muốn với quả bóng. Bây giờ Leo hiểu trận đấu hơn rất nhiều. Rõ ràng, Leo mỗi năm thêm một tuổi như bao người khác, nhưng sự trưởng thành là điều thật sự quan trọng đối với cậu ấy”.

Tin cùng chuyên mục