Vận may mỉm cười với cơ thủ Nguyễn Hoàn Tất ở giải Billiards World Cup Seoul 2023

Mặc dù đứng nhì bảng D và bị loại ở vòng loại thứ hai, nhưng cơ thủ Nguyễn Hoàn Tất vẫn tiếp tục có mặt ở vòng loại thứ 3 giải Billiards Carom 3 băng World Cup Seoul đang diễn ra tại Hàn Quốc vì có một cơ thủ hạt giống bỏ cuộc vào giờ chót.
Nguyễn Hoàn Tất nhận suất may mắn vào vòng 3
Nguyễn Hoàn Tất nhận suất may mắn vào vòng 3

Vòng loại thứ 2 giải Billiards World Cup Seoul diễn ra vào hôm nay gồm 16 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ 1 và 32 cơ thủ hạt giống vào thẳng. 48 cơ thủ chia thành 16 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 16 cơ thủ đầu bảng vào vòng loại thứ 3. Ở vòng này, Việt Nam góp mặt 5 cơ thủ, trong đó có Lâm Hán Thành lấy vé từ vòng loại thứ 1 và 4 cơ thủ Đào Văn Ly, Nguyễn Hoàn Tất, Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Văn Trí.

Lá thăm không may mắn đã khiến hai cơ thủ mạnh Việt Nam Nguyễn Hoàn Tất và Đào Văn Ly nằm chung bảng với cô gái người Hàn Quốc Kim Ha Eun. Xét về trình độ, cô gái đến từ xứ sở Kim Chi Kim Ha Eun không thể bằng hai cơ thủ nam Việt Nam nên trận đầu tiên giữa Nguyễn Hoàn Tất gặp Đào Văn Ly sẽ quyết định số phận chiếc vé bảng H.

Đào Văn Ly thắng 2 trận đứng đầu bảng H

Đào Văn Ly thắng 2 trận đứng đầu bảng H

Ở thời điểm đang dẫn 8/5, Đào Văn Ly xuất sắc tung ra series 7 điểm nới rộng khoảng cách lên 15/5 để thắng luôn Nguyễn Hoàn Tất với điểm số 30-22. Cùng với chiến thắng trước cô gái Kim Ha Eun 30-14, Đào Văn Ly có 2 trận toàn thắng giành vé duy nhất của bảng H vào vòng loại thứ 3.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàn Tất cũng có chiến thắng trước cô gái Kim Ha Eun với tỷ số 30-15 đứng nhì bảng và bị loại. Thế nhưng, cơ thủ Việt Nam nhận được tin vui cuối ngày khi có một cơ thủ được xếp làm hạt giống vào thẳng vòng loại thứ 3 bỏ cuộc vào giờ chót, nên Nguyễn Hoàn Tất là cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 16 bảng đã được đôn lên thay thế. Còn nhớ ở giải World Cup Veghel tại Hà Lan vào tháng trước, cơ thủ Đào Văn Ly đã từng nhận suất tương tự như thế này cũng ở vòng loại thứ hai.

Thón Viết Hoàng MInh là một trong 4 cơ thủ Việt Nam giành quyền đi tiếp

Thón Viết Hoàng MInh là một trong 4 cơ thủ Việt Nam giành quyền đi tiếp

Cùng vào vòng loại thứ 3 cùng với Nguyễn Hoàn Tất và Đào Văn Ly, Việt Nam còn có thêm 2 cơ thủ Thón Viết Hoàng Minh và Lâm Hán Thành. Thón Viết Hoàng Minh xuất sắc đánh bại Takeshima (Nhật Bản) 30-22, Park Duk Young (Hàn Quốc) 30-14 đứng đầu bảng H. Cơ thủ Lâm Hán Thành xuất sắc đánh bại hai cơ thủ Nhật Bản Bản Nakajima 30-27, Hagiwara 30-16 đứng đầu bảng P. Chỉ duy nhất cơ thủ Nguyễn Văn Trí bị loại ở bảng I khi thắng Basegmez (Thổ Nhĩ Kỳ) 30-28 nhưng thua Yavuz Tarik (Thổ Nhĩ Kỳ) 18-30.

Như vậy, vòng loại thứ ba diễn ra vào ngày mai, Việt Nam ngoài 4 cơ thủ kể trên, chúng ta còn có cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự được xếp làm hạt giống vào thẳng. Theo kết quả bốc thăm, hai cơ thủ Đào Văn Ly và Nguyễn Hoàn Tất tiếp tục “bén duyên” nằm chung bảng N với cơ thủ Maurer (Áo). Nguyễn Trần Thanh Tự nằm ở bảng I cùng với Gonzalez (Colombia), Heo Jin Woo (Hàn Quốc). Lâm Hán Thành nằm ở bảng G cùng với Van Etten (Hà Lan), Soares (Bồ Đào Nha). Thón Viết Hoàng Minh nằm ở bảng E cùng với Jorissen (Hà Lan), Choi Wan Young (Hàn Quốc).

Tin cùng chuyên mục