Van Gaal tuyên bố World Cup bị gian lận để giúp Messi nâng cúp ở Qatar

Cựu HLV tuyển Hà Lan Louis van Gaal mới đây tuyên bố rằng World Cup năm ngoái ở Qatar đã được dàn xếp để giúp Lionel Messi nâng cao chiếc cúp thế giới
Louis van Gaal tuyên bố trong buổi lễ vinh danh mình
Louis van Gaal tuyên bố trong buổi lễ vinh danh mình

Messi được nhiều người xem là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất qua mọi thời đại, đã dẫn dắt Argentina đến vinh quang World Cup vào tháng 12-2022, ghi hai bàn trong trận chung kết để giúp đất nước của anh đánh bại Pháp 4-2 trong loạt sút luân lưu tại sân vận động Lusail.

Tiền đạo 36 tuổi đã đánh bại Hà Lan, khi đó được dẫn dắt bởi Van Gaal, trong trận tứ kết, ghi bàn trong thời gian chính thức trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền.

Van Gaal đã từ chức HLV trưởng sau khi Hà Lan bị loại khỏi World Cup. Ông tin rằng giải đấu này đã bị gian lận để cuối cùng Messi có thể giành được chiếc cúp vốn luôn lảng tránh anh.

Leo Messi đã giành tất cả vinh quang ở World Cup 2022

Leo Messi đã giành tất cả vinh quang ở World Cup 2022

Khi được yêu cầu suy ngẫm về World Cup ở Qatar, Van Gaal nói với hãng tin Hà Lan NOS: “Tôi thực sự không muốn nói nhiều về giải. Khi bạn thấy cách Argentina ghi bàn và cách chúng tôi ghi bàn, cũng như cách một số cầu thủ Argentina vượt quá giới hạn mà không bị trừng phạt, thì tôi nghĩ tất cả đều đã được tính toán từ trước”.

Louis Van Gaal bức xúc với quyết định của trọng tài

Louis Van Gaal bức xúc với quyết định của trọng tài

Van Gaal đã phát biểu tại Lễ trao giải Eredivisie hôm thứ Ba, nơi ông được vinh danh vì những đóng góp cho bóng đá Hà Lan.

Sau khi các nhà báo yêu cầu người đàn ông 72 tuổi làm rõ ý của mình về chuyện sắp đặt ở Qatar, ông nói: “Ý tôi là tất cả những gì tôi nói. Rằng Messi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới? Tôi nghĩ vậy, đúng thế”.

Ghi bàn sau đường chuyền chéo đẹp mắt của Messi, Nahuel Molina đưa Argentina vượt lên dẫn trước trong trận tứ kết trước khi đội trưởng của anh nhân đôi lợi thế từ chấm phạt đền ở phút 73.

Cầu thủ vào thay người Hà Lan Wout Weghorst sau đó đã truyền cảm hứng cho một cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính với hai bàn thắng muộn, gỡ hòa ở phút thứ 11 của thời gian bù giờ để giúp Hà Lan tiếp tục trụ lại cuộc chơi.

Con số đáng kinh ngạc 16 thẻ vàng đã được rút ra cho cả hai đội trong trận tứ kết, trước khi hậu vệ phải Denzel Dumfries của Hà Lan bị đuổi khỏi sân trong hiệp phụ.

Cơn mưa thẻ trút xuống sau những hỗn loạn trên sân

Cơn mưa thẻ trút xuống sau những hỗn loạn trên sân

Argentina đã thoát khỏi cuộc đụng độ căng thẳng mà không bị đuổi khỏi sân, mặc dù 8 cầu thủ của họ đã nhận thẻ vàng.

Van Gaal được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2022 và trải qua cuộc phẫu thuật vào tháng 4 năm ngoái, tiết lộ rằng ông đã lên bàn mổ lần nữa sau khi chia sẻ quan điểm của mình về trận chung kết World Cup.

Ông nói thêm: “Mọi chuyện vẫn như vậy. Tôi đã trải qua một ca phẫu thuật khác vào ngày 9-8 và các biến chứng đã phát sinh. Tôi sẽ không làm bạn chán nản với những gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ tốt đẹp.

“Tôi phải nghỉ đến ngày 19/9. Sau đó chúng ta sẽ xem liệu chiến dịch có đạt được mục tiêu hay không.

“Nói chung tôi cảm thấy tốt. Vì vậy, không phải là tôi cảm thấy không khỏe mà là tôi không còn sung sức mà thở hổn hển khi leo cầu thang. Hai năm trước thậm chí tôi không thể leo lầu còn bây giờ thì làm được”.

Tin cùng chuyên mục