U.23 Việt Nam vào nhóm hạt giống cao nhất vòng chung kết

Thắng trọn vẹn 3 trận ở vòng bảng (6-0 trước Brunei, 1-0 trước Indonesia và 4-0 trước Thái Lan), lại đang là đương kim Á quân, đội tuyển U.23 Việt Nam vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mặc định xếp vào nhóm hạt giống số 1 của Vòng chung kết diễn ra vào năm tới ở Thái Lan.

Đương kim Á quân U.23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống cao nhất. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đương kim Á quân U.23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống cao nhất. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở nhóm 1, ngoài U.23 Việt Nam còn có đội đương kim vô địch U.23 Uzbekistan, U.23 Qatar và chủ nhà U.23 Thái Lan. Trong khi đó, các nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên xếp ở nhóm 2. Nhóm 3 gồm các đội Trung Quốc, Australia, Jordan, Saudi Arabia. Nhóm 4 gồm các đội Iran, Syria, UAE và Bahrain. AFC xếp hạt giống dựa vào thành tích ở giải gần nhất diễn ra vào năm 2018. Thời điểm đó, U.23 Việt Nam giành ngôi á quân. U.23 Thái Lan với tư cách chủ nhà, còn U.23 Qatar từng xếp thứ ba ở giải năm 2018.

Vòng chung kết Giải vô địch U.23 châu Á năm 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1-2020 ở Thái Lan, với sự tham dự của 16 đội tuyển lứa tuổi U.23. Các đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng (mỗi bảng có 4 đội đến từ 4 nhóm khác nhau).

Theo nhận định của giới quan sát, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể nằm ở bảng đấu “dễ thở” cùng các đối thủ Jordan, Bahrain, CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam cũng có thể đối đầu với Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia. Ba đội tuyển U.23 mới góp mặt là UAE, Iran và Bahrain, thế chỗ cho các đội U.23 Malaysia, Oman và Palestine. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây.

16 đội góp mặt ở Vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020 gồm: chủ nhà Thái Lan, 11 đội nhất bảng vòng loại (Qatar, Bahrain, Iraq, UAE, Jordan, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam), cùng 4 đội nhì bảng vòng loại có thành tích tốt (Australia, Iran, Syria và Saudi Arabia).

Tin cùng chuyên mục