U22 Lào quyết không chịu phận 'lót đường' tại SEA Games 32

U22 Lào bị nhận diện lép vế nhất bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32. Vì thế, việc tăng cường lực lượng từ đại diện "Xứ triệu voi" hoàn toàn dễ hiểu.
U22 Lào tập huấn tại Riyadh, Saudi Arabia (nguồn: LFF)
U22 Lào tập huấn tại Riyadh, Saudi Arabia (nguồn: LFF)

Là một trong những đối thủ của U22 Việt Nam tại bảng B, U22 Lào rõ ràng không thể sánh bằng nếu đặt lên bàn cân với U22 Thái Lan, U22 Singapore và U22 Malaysia.

U22 Lào đang tổng duyệt tại Riyadh (Saudi Arabia). Theo kế hoạch vào tuần sau, thầy trò Michael Weiss sẽ lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32. Trong danh sách hội quân, đáng chú ý khi Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) triệu tập 3 tuyển thủ trẻ thi đấu tại phương Tây.

Theo Klein (nguồn: LFF)

Theo Klein (nguồn: LFF)

Victor Yovinasak và Roman Angot (nguồn: LFF)

Victor Yovinasak và Roman Angot (nguồn: LFF)

Những cái tên này lần lượt là: Theo Klein (Omaha Mavericks - bán chuyên Hoa Kỳ), Roman Angot (Bahlinger SC - hạng 4 Đức) và Victor Yovisanak (Montceau Bourgogne - hạng 5 Pháp).

Roman Angot - ngôi sao đắt giá nhất U22 Lào (nguồn: LFF)
Roman Angot - ngôi sao đắt giá nhất U22 Lào (nguồn: LFF)

Trong số những "Lào kiều", Roman Angot là cầu thủ đắt giá nhất. Anh được Transfermarkt định giá 25.000 euro.

Bóng đá Lào đang tìm kiếm tài nguyên từ những "người con xa xứ". Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể điểm mặt ngôi sao đình đám Billy Ketkeophomphone - người từng nhiều năm thi đấu tại Ligue 1 (Pháp) và Michael Vang (đội B Portland Timbers - Giải nhà nghề Mỹ).

HLV Michael Weiss (nguồn: LFF)

HLV Michael Weiss (nguồn: LFF)

HLV Michael Weiss không đặt chỉ tiêu rõ ràng tại SEA Games 32. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh, đội bóng của ông đến Phnom Penh không phải để "đá cho vui":

"Khi lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 32 kết thúc, hẳn nhiều người sẽ nghĩ về vị thế nhỏ bé của U22 Lào. Tôi thừa nhận những đối thủ sắp tới đều là những nền bóng đá đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên nếu xét ngược lại, đây cũng là lợi thế của U22 Lào. Chúng tôi không chịu sức ép nào. Và với một sân chơi trẻ, yếu tố tinh thần rất quan trọng. Thậm chí nhờ đó, cầu thủ còn có thể san lấp khoảng cách trình độ vào một số thời điểm." - HLV Weiss tự tin trả lời News Straits Times.

Tin cùng chuyên mục