Thắng U22 Myanmar 3-0, Thái Lan tranh chung kết cùng Indonesia

Khác với trận bán kết 1 diễn ra kịch tính đến phút chót, trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Myanmar diễn ra với thế trận khá dễ dàng cho Thái Lan, “Voi chiến” đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 để tiến vào trận tranh chung kết.
Thái Lan thắng dễ trước Myanmar. Ảnh: Changsuek
Thái Lan thắng dễ trước Myanmar. Ảnh: Changsuek

Các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, chủ động đẩy cao đội hình tấn công bên phần sân Myanmar. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến từ hàng công của Thái Lan khi cú sút của Yotsakon đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Myanmar vào phút thứ 3.

Sau khoảng nửa hiệp đầu phòng ngự chặt chẽ, Myanmar dần đẩy cao đội hình tấn công. Trong thời điểm thế trận cân bằng mà Myanmar vận hành khá tốt thì Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 37. Từ tình huống đá phạt, Teerasak bật cao đánh đầu tung lưới Myanmar mở tỷ số 1-0.

Dẫn trước bàn thắng, Thái Lan đá thoải mái hơn, họ giảm tốc độ trận đấu như tránh bị hút vào cuộc đua thể lực khi đó là “vũ khí” lợi hại của Myanmar. Thực vậy, Myanmar dồn lên tấn công sau bàn thua và tạo nhiều tình huống nguy hiểm trong vòng 16m50 của Thái Lan.

Nhưng trong thời điểm Myanmar nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ thì họ lại lãnh bàn thua thứ 2 ở phút 84. Từ pha phối hợp tấn công trung lộ, James đệm bóng cận thành ghi bàn cho các cầu thủ Thái Lan. Mọi chuyện như kết thúc với Myanmar và họ nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ từ cú sút xa của Anan.

Thắng trận này, Thái Lan sẽ tranh chung kết cùng Indonesia vào tối 16-5. Trước đó vào lúc 16 giờ là trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Myanmar.

Tin cùng chuyên mục