U22 Việt Nam – U22 Malaysia: Quyền tự quyết (VTV5 trực tiếp túc 19 giờ ngày 8-5)

Qua 2 trận đấu thì rõ ràng là mọi điểm mạnh, yếu của các đội cũng đã được phơi bày khá rõ. Malaysia có thể hình, thể lực tốt nhưng vẫn có những hạn chế cả ở hàng công lẫn tuyến phòng ngự. Ngược lại, Việt Nam đang có sự thoải mái cả về tâm lý lẫn sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cho trận đấu này.
Khả năng HLV Troussier sẽ dốc toàn lực cho trận gặp Malaysia để tránh rơi vào tình thế khó khi gặp Thái Lan ở lượt cuối
Khả năng HLV Troussier sẽ dốc toàn lực cho trận gặp Malaysia để tránh rơi vào tình thế khó khi gặp Thái Lan ở lượt cuối

Trận thua 0-2 trước Thái Lan đã đẩy Malaysia vào thế dựa chân tường, họ chỉ còn con đường phải thắng Việt Nam thì mới còn hy vọng đi tiếp. Nếu hòa thì phải chờ đến lượt trận cuối cùng. Còn với các cầu thủ Việt Nam thì trận này có thể xem là cơ hội rất lớn để sớm lấy vé vào bán kết. Bởi lẽ nếu hòa hoặc không có điểm trong trận này, chúng ta buộc phải dốc sức trong trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan. Đó hẳn là điều mà không ai muốn, bởi ít ra đến trận đấu cuối nếu mọi chuyện đã thuận lợi thì sẽ rộng việc tính toán cho vòng bán kết hơn.

Chính vì thế mà tôi nghĩ trận Việt Nam – Malaysia sẽ là trận đấu rất hay, không chỉ Malaysia ở thế dựa chân tường, phải thắng để thắp lại hy vọng đi tiếp mà cả các cầu thủ Việt Nam cũng ở thế quyết thắng nhằm tránh cảnh “đêm dài lắm mộng”. Nếu thắng trận này, đoàn quân của HLV Troussier sẽ đạt 9 điểm, khi ấy trận cuối gặp Thái Lan chỉ còn tính chất tranh ngôi đầu bảng. Với các cầu thủ Việt Nam, chúng đang có ưu thế về mặt thể lực khi không thi đấu ở lượt trận thứ 3, những ngày ấy HLV Troussier cho các cầu thủ tập vận động ở hồ bơi, phòng gym như một cách phục hồi thể lực và cũng chống điều kiện nắng nóng như hiện nay. Còn đối phương thì vừa mất sức qua trận gặp Thái Lan hôm 6-5. Vì thế mà tôi nghĩ ông Troussier sẽ dốc lực trong trận đấu này mà không phải chờ đến trận gặp Thái Lan đâu.

Việt Nam chiếm ưu thế trong đối đầu trước Malaysia trong những năm gần đây

Việt Nam chiếm ưu thế trong đối đầu trước Malaysia trong những năm gần đây

Ưu thế khác là tinh thần của các cầu thủ Việt Nam đang lên sau 2 trận thắng liên tiếp, dù là trước những đối thủ yếu nhưng đã giúp các cầu thủ chúng ta có cái chạy đà cần thiết. Điều mà chúng phải tính đến là hàng thủ vẫn còn lỗ hổng các tay săn bàn của Malaysia khác hẳn với Singapore hay Lào, họ rất nhạy bén. Ưu tiên hàng đầu vẫn là sự an toàn ở hàng phòng ngự, tránh bị dẫn bàn trước rồi tính đến chuyện hiệu quả của các tay săn bàn trong bài phản công, bởi Malaysia vào thế phải thắng thì buộc họ không thể chủ động lối đá phòng ngự được.

Dù gì thì chúng ta đang có nhiều lợi thế trước trận đấu này, từ thể lực, tâm lý thi đấu cho đến lịch sử đối đầu cũng nghiêng về các cầu thủ Việt Nam. Những lần so tài gần nhất, Malaysia đều “phơi áo” trước Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Gần nhất là hai lần so tài trong năm 2022, các cầu thủ Việt Nam đều thắng 1-0 và 2-0.

Dự đoán: Việt Nam thắng 1-0

Tin cùng chuyên mục