Văn Tùng tỏa sáng giúp U22 Việt Nam đánh bại Malaysia

Dù có màn khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 chỉ trong 33 phút đầu tiên, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam đã có trận đấu khá chật vật trước U22 Malaysia để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Kịch tính còn xảy đến ở những phút cuối trận khi Malaysia lãnh liên tiếp 2 thẻ đỏ.
Văn Tùng lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 4 kể từ đầu giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Văn Tùng lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 4 kể từ đầu giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

So với trận gặp Singapore, HLV Troussier giữ nguyên đội hình xuất phát, điểm đáng chú ý là dù có nhiều “cửa” để đi tiếp, nhưng các cầu thủ Việt Nam vận hành lối đá tấn công nhanh ngay từ đầu trận. Ngay ở phút thứ 5, niềm vui đã đến sớm với Việt Nam. Cú sút căng của Minh Trọng khiến hậu vệ Malaysia khống chế bóng không thành công, để nảy ra chạm tay trong vòng 16m50. Từ chấm phạt 11m, Văn Tùng ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Cú sút đầu của anh bị thủ môn đối phương đẩy ra, nhưng ngay sau đó Văn Tùng băng vào đá bồi tung lưới.

U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi dẫn 2-0 sau 33 phút thi đấu

U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi dẫn 2-0 sau 33 phút thi đấu

Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục vận hành thế trận lấn lướt với các pha tấn công nhanh, đa dạng. Trong khi đó Malaysia sau bàn thua đầu tiên cũng chưa dám mở thế trận tấn công trước sức ép từ phía đội Việt Nam. Phút 33, Văn Tùng một lần nữa lập công ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho đội nhà.

Lúc này, các cầu thủ Malaysia như… tỉnh giấc, họ dồn lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Lối chơi tấn công của Malaysia càng nguy hiểm hơn khi một số vị trí của U22 Việt Nam đột ngột vào thế chủ quan, lơ là, nhất là khu vực vốn là “điểm nóng” ở hai trận đấu trước: hàng phòng ngự. Vào cuối hiệp 1, pha xử lý bóng chủ quan của Văn Chuẩn để bóng nảy ra, tiền đạo Malaysia nhanh chóng ập vào sút cận thành thu ngắn tỷ số 1-2.

Sai lầm của Văn Chuẩn đem lại bàn gỡ 1-2 cho Malaysia

Sai lầm của Văn Chuẩn đem lại bàn gỡ 1-2 cho Malaysia

Tỷ số trên đã làm cho diễn biến của hiệp 2 thêm sôi nổi, khán giả Việt Nam trên sân cứ luôn hồi hộp mỗi khi Malaysia “treo” bóng vào vòng 16m50 của đội nhà. Đến phút 79 và 82, Malaysia tự làm khó mình khi Safwan và Namudin lần lượt phạm lỗi với Thanh Nhàn để lãnh thẻ đỏ.

Thiếu người và không còn giữ được thế trận, Malaysia đành chấp nhận thua 1-2 chung cuộc và cục diện của bảng B cũng sớm ngã ngũ trước lượt trận cuối. Qua đó, trận Việt Nam – Thái Lan vào tối 11-5 sẽ mang tính chất như tranh ngôi đầu bảng.

Tin cùng chuyên mục