U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Báo giới Xứ vạn đảo rất e ngại Văn Tùng, thủ quân Rizky Ridho cảnh báo các đồng đội

Ngày mai, U22 Indonesia sẽ đối mặt với thầy trò ông Philippe Troussier ở trong trận đấu bán kết nội dung bóng đá nam tại SEA Games 2023. Đây là cuộc hội ngộ thú vị khi bóng đá Việt Nam và bóng đá Indonesia đã gặp nhau ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, và Indonesia rất muốn... “báo thù” 2 trận thua liên tục gần đây: Thua 0-3 ở Manila hồi năm 2019 và lại thua 0-3 ở Phú Thọ hồi năm ngoái!
Văn Tùng là cầu thủ khiến báo giới Indonesia e ngại (Ảnh: Dũng Phương)
Văn Tùng là cầu thủ khiến báo giới Indonesia e ngại (Ảnh: Dũng Phương)

Đối mặt với U22 Việt Nam, vốn được đánh giá rất cao sau trận hòa U22 Thái Lan lượt trận cuối cùng của vòng đấu bảng (hòa 1-1 ở trong thế trận các học trò “dự bị” của ông thầy người Pháp hoàn toàn có khả năng nâng tỷ số lên 2-1 để... không phải đối đầu với U22 Indoensia ở vòng đấu bán kết), báo giới Xứ vạn đảo tỏ ra rất thận trọng. Thậm chí, họ đánh giá cao năng lực săn bàn của Những chiến binh Sao Vàng.

Theo CNN của Indonesia, trận đấu vào lúc 16 giờ chiều mai, thứ Bảy 12-5, tại SVĐ Olympic (Phnom Penh), sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có hàng công mạnh nhất trong môn bóng đá nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, khi U22 Indonesia đã ghi được đến 13 bàn, sau 4 trận vòng đấu bảng (và chỉ để lọt lưới 1 trái); trong khi đó, U22 Việt Nam cũng đã ghi được 8 vàn (và để lọt lưới 3 trái banh).

Đặc biệt, CNN Indonesia miêu tả về mối nguy hiểm mang tên Văn Tùng ở trên hàng công của U22 Việt Nam: “Fajar Fathur Rahman (người đã ghi được 4 bàn cho Garuda Muda trẻ, dù là anh này không phải “Cỗ máy săn bàn thực thụ”) sẽ so tài cùng với Nguyễn Văn Tùng của đội U22 Việt Nam. Cả 2 cùng ghi được 4 bàn thắng tính cho đến thời điểm này của SEA Games 2023 đang diễn ra ở Campuchia”.

“Tuy nhiên, Văn Tùng có vai trò hoàn toàn khác so với Fajar. Anh này là mối nguy hiểm thật sự, là một tiền đạo săn bàn bén nhọn trên hàng tấn công của Những chiến binh Sao Vàng. Tiền đạo số 9 này đã ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp khi U22 Việt Nam thắng Lào 2-0, rồi thắng Singapore 3-1 trước khi thắng Malaysia với tỷ số 2-1. Rizky Ridho và những đồng đội ở hàng phòng ngự sẽ phải dè chừng sự sắc bén của Văn Tùng. Cầu thủ của Hà Nội FC sẽ là trụ cột của đội bóng Troussier ở trận đấu bán kết”, bài viết của CNN Indonesia chia sẻ.

Rizky Ridho trong buổi họp báo sáng nay (Ảnh Dũng Phương)
Rizky Ridho trong buổi họp báo sáng nay (Ảnh Dũng Phương)

Thủ quân Rizky, hậu vệ của đội U22 Indonesia vừa chuyển sang CLB Persija Jakarta (đang chơi ở Giải Nhà nghề Indonesia - Liga 1) cũng vừa lên tiếng cảnh báo các đồng đội của mình, rằng họ phải tỉnh táo khi hướng đến trận bán kết “ồn ào” với U22 Việt Nam. Rizky cho biết trong buổi trả lời phỏng vấn họp báo sáng 12-5: “Đối với cá nhân tôi, phải kiểm soát được cảm xúc của mình, và các đồng đội của tôi cũng vậy. Chúng tôi biết rằng, cả 2 đội sẽ chơi tốt nhất có thể và cực kỳ chặt chẽ”.

Tin cùng chuyên mục