“U22 Indonesia đủ mạnh để thắng cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan”

Đó là khẳng định của ông Indra Sjafri, HLV trưởng U22 Indonesia, ở buổi họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 với U22 Việt Nam, diễn ra vào trưa 12-5.
HLV Indra Sjafri (trái) của U22 Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Indra Sjafri (trái) của U22 Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Indonesia toàn thắng 4 trận ở bảng A (ghi đến 13 bàn thắng), để thẳng tiến vào trận bán kết gặp U22 Việt Nam - đội xếp nhì bảng B. Trận chung kết SEA Games cách đây 4 năm trên đất Philippines, U22 Indonesia của ông Indra Sjafri dẫn dắt đã nhận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam. Nên khi gặp lại đối thủ đầy duyên nợ, nhà cầm quân 60 tuổi đầy tự tin để có thể trả món nợ. “Tôi từng thua U22 Việt Nam ở SEA Games vào năm 2019. Nhưng lần này, tôi tin U22 Indonesia có lực lượng đủ mạnh lẫn phong độ tốt nhất để thắng cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan, và đạt mục tiêu giành huy chương vàng", ông Sjafri chia sẻ.

Trong vòng 5 tháng, 2 nền bóng đá Indonesia và Việt Nam đã gặp nhau từ AFF Cup đến SEA Games. Sắp tới ở Asian Cup 2023, đội tuyển quốc gia của 2 nước cũng nằm chung bảng đấu cùng bảng. Theo ông Sjafri, sự chạm trán như vậy vô cùng thú vị, sẽ tạo nên động lực để cả 2 nền bóng đá cùng phát triển.

Theo nhà cầm quân 60 tuổi, không chỉ riêng U22 Indonesia, mà 3 đội U22 Myanmar, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều mong muốn có vé vào chơi chung kết và đoạt huy chương vàng SEA Games 32.

“U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh, có một HLV mới đang nhận được nhiều kỳ vọng. Tôi hi vọng các học trò của mình sẽ có được sự sẵn sàng nhất cho trận đấu. Kế hoạch của U22 Indonesia rất đơn giản. Sau khi vượt qua được vòng bảng thì đến lúc chúng tôi dành những gì tốt nhất cho vòng bán kết. Đội sẽ tiến chắc chắn từng bước một để có thể hoàn thành mục tiêu ở SEA Games năm nay”, nhà cầm quân này khẳng định.

Trận bán kết giữa U22 Indonesia gặp U22 Việt Nam được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 13-5 trên sân Olympic.

Tin cùng chuyên mục