HLV Troussier: Việt Nam gặp Indonesia tính chất không khác gì Nhật Bản với Hàn Quốc

Theo cảm nhận của HLV Philippe Troussier, những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia - 2 nền bóng đá hàng đầu ở Đông Nam Á - có tính chất căng thẳng không khác gì những trận đấu giữa các đội Nhật Bản gặp Hàn Quốc.
HLV Philippe Troussier cùng thủ môn Quan Văn Chuẩn thể hiện sự quyết tâm trước trận bán kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Philippe Troussier cùng thủ môn Quan Văn Chuẩn thể hiện sự quyết tâm trước trận bán kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Với việc đứng nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ đụng độ với U22 Indonesia (đội bóng đứng đầu bảng A) ở vòng bán kết. Cuộc chạm trán gần nhất giữa 2 đội diễn ra tại SEA Games 31, U22 Việt Nam dưới sự dẫn của HLV Park Hang-seo đã đánh bại đối thủ 3-0 ở vòng bảng, trước khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Năm nay, U22 Việt Nam chỉ còn 7 cầu thủ từng đăng quang ở kỳ SEA Games 31, và được dẫn dắt bởi HLV mới Troussier.

Dẫu vậy, HLV người Pháp cũng cảm nhận rõ tính chất căng thẳng của các trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Ông phát biểu ở buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 32: “Trước đây, tôi chưa từng huấn luyện một đội tuyển nào ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận được tính chất quan trọng của cuộc đấu giữa những nền bóng đá hàng đầu như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia... Điều này tôi cũng từng trải qua khi dẫn dắt Nhật Bản đối đầu Hàn Quốc, hoặc ở giải đấu châu Âu có liên quan đến các đội ở Đức, Anh hay Pháp”.

Theo ông Troussier, những cuộc đọ sức như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển của các nền bóng đá. “Dĩ nhiên, việc đối đầu như vậy cũng tạo ra nhiều áp lực cho các đội. Người hâm mộ nhiều khi không chỉ mong chờ chiến thắng mà còn muốn đội nhà phải thắng đậm, thắng đẹp nữa. Đó cũng sẽ là động lực để các cầu thủ thêm cố gắng”, nhà cầm quân người Pháp tiếp lời.

Ông Troussier nhắc lại mục tiêu đầu tiên của U22 Việt Nam ở SEA Games 32 là vào bán kết. Và khi hoàn thành được mục tiêu ban đầu, thì toàn đội hướng đến việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. “Cả 4 đội vào bán kết đều muốn có vé vào chung kết. Nhưng đây là thể thao, sẽ có người thắng kẻ thua. Ai chuẩn bị tốt, có khát khao và thể hiện tốt hơn sẽ giành chiến thắng”, nhà cầm quân này chia sẻ.

HLV Troussier đánh giá rất cao U22 Indonesia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Troussier đánh giá rất cao U22 Indonesia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Troussier, mỗi trận đấu đều có tính chất riêng biệt, và càng vào sâu thì áp lực cho đội càng tăng. Ông nhấn mạnh, các học trò đang có sự tự tin lớn, nhưng không quên nhắc lại nhiều cầu thủ chỉ 20 tuổi, dù có tài năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm ở một giải đấu lớn như SEA Games.

“Hai tháng qua, tôi luôn cố gắng truyền đạt sự tự tin cho học trò bằng cách rèn luyện đấu pháp, chiến thuật và kỹ năng một cách nhuần nhuyễn. Tôi cũng trao cơ hội cho một số cầu thủ ở trận đấu với U22 Thái Lan. Màn trình diễn của họ đã để lại những dấu ấn nhất định, đó cũng là cơ sở để tôi có thêm lựa chọn nhân sự cho trận bán kết. Ngày mai, U22 Việt Nam sẽ phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức, đồng thời tôi cũng đánh giá những trận đấu như thế này sẽ rất tốt cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á”, ông Troussier khẳng định.

Tham dự buổi họp báo với HLV Troussier còn có thủ môn Quan Văn Chuẩn. Đội trưởng của U22 Việt Nam phát biểu: “Chúng tôi là những cầu thủ trẻ, nên dù chỉ có 1 ngày nghỉ nhưng cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. Tôi nghỉ việc có ít ngày nghỉ hơn U22 Indonesia không phải vấn đề”.

Tin cùng chuyên mục