HLV Troussier: Tôi đã làm thân với một số HLV của U22 Indonesia

Theo HLV Philippe Troussier, bốn đội bóng đá nam U22 giành vé vào bán kết SEA Games 32 đều có cơ hội đoạt huy chương vàng như nhau, trong đó U22 Indonesia có nhiều lợi thế về ngày nghỉ và đã quen với sân thi đấu.
HLV Troussier đánh giá cao đối thủ U22 Indonesia ở trận bán kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Troussier đánh giá cao đối thủ U22 Indonesia ở trận bán kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam khép lại bảng B với ngôi nhì bảng, khi cùng có 10 điểm như đội đầu bảng là U22 Thái Lan, nhưng thua chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối bảng B gặp U22 Thái Lan, các học trò của HLV Troussier đã có hiệp 2 thi đấu tưng bừng, tiếc rằng chỉ kiếm về được trận hòa 1-1. Dẫu vậy, đây là mang đến sự hài lòng của HLV Troussier với các tuyển thủ.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Troussier chia sẻ: “U22 Việt Nam đã vào bán kết sớm một lượt trận. Trận trước, khi bước trận đấu gặp U22 Malaysia, toàn đội đối mặt áp lực phải thắng. Còn khi đương đầu với U22 Thái Lan hôm nay là áp lực làm thế nào không để thua. Nhưng áp lực nào thì tôi đã nhắc cầu thủ phải luôn tự tin vào bản thân”.

Theo nhà cầm quân người Pháp, ông quyết định trao cơ hội cho một số cầu thủ ít được thi đấu ở các trận trước ra sân gặp U22 Thái Lan. “Chúng tôi muốn làm sao tạo ra được màn trình diễn tích cực để tạo đà cho trận bán kết. Tiếc rằng, toàn đội phải nhận bàn thua sớm. Nhưng với mặt sân không tốt thế này thì khó đòi hỏi cầu thủ để đặt chân trụ tốt. Dẫu vậy, tổng kết lại thì tôi rất tự hào về tinh thần, ý đồ chơi và quyết tâm của toàn đội. Sân Prince hôm nay phủ kín với phần lớn là người hâm mộ Việt Nam, và tôi yêu cầu học trò thi đấu một trận cầu hay để tri ân người hâm mộ”, ông Troussier tiếp lời.

Với việc đứng nhì bảng B, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia - đội đứng đầu bảng A - ở trận bán kết, dự kiến kiến diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 13-5 trên sân Olympic. Theo ông Troussier, bất lợi của U22 Việt Nam so với U22 Indonesia chỉ có 1 ngày nghỉ cho trận bán kết, bên cạnh đối thủ đã quen với mặt sân thi đấu Olympic (vì chơi 4 trận vòng bảng ở đây).

U22 Việt Nam đã có hiệp 2 chơi nhỉnh hơn U22 Thái Lan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam đã có hiệp 2 chơi nhỉnh hơn U22 Thái Lan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Mỗi trận đấu đều có ý nghĩa đặc biệt, riêng trận bán kết mang tính chất loại trực tiếp. Toàn đội đã tìm hiểu sơ bộ U22 Indonesia, họ toàn thắng và ghi rất nhiều bàn thắng ở vòng bảng. Thế hệ của U22 Indonesia cách đây 3 năm trước được Liên đoàn Bóng đá Indonesia đầu tư mạnh cho U20 World Cup với tư cách đội chủ nhà. Dù Covid-19 khiến họ bị lỡ giải đấu, nhưng các cầu thủ U22 Indonesia đã có nhiều bước phát triển. Tôi biết có những người đã ra nước ngoài chơi bóng, phần còn lại được ra sân thường xuyên ở các cấp độ cao nhất bóng đá Indonesia. Chúng tôi phải chuẩn bị cho các cầu thủ, chắc chắn đó là trận đấu đầy căng thẳng. Đội bóng nào vào bán kết đều quyết tâm giành huy chương vàng. Riêng U22 Việt Nam đang có tinh thần đầy tự tin”, ông Troussier phát biểu.

“Không có trận hay chiến thắng nào dễ dàng cả. U22 Việt Nam và U22 Indonesia sinh hoạt cùng nhau ở một khách sạn, tôi thậm chí đã làm thân với một số thành viên của ban huấn luyện U22 Indonesia. Tất cả thành viên của họ đều có sự tập trung cao độ. Ngay cả U22 Malaysia đã bị loại, bên cạnh U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Việt Nam là 4 đội được đánh giá cao nhất cho tấm huy chương vàng. Trận bán kết sắp tới với U22 Việt Nam sẽ khó khăn. Toàn đội mới phát sinh trường hợp chấn thương của Nguyễn Quốc Việt nên chỉ còn 17 cầu cho 2 trận còn lại. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức”, nhà cầm quân này khẳng định.

Tham dự buổi họp báo sau trận đấu của U22 Việt Nam còn có cầu thủ Khuất Văn Khang. Tiền vệ 20 tuổi chia sẻ: “Diễn biến ở trận đấu với U22 Thái Lan không mang đến sự bất ngờ cho toàn đội. Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước, với những bài tập đến mục tiêu kiểm soát bóng, phải chạy nhiều hơn. Các cầu thủ được trao cơ hội ra sân hôm nay đã thi đấu rất tốt”.

Tin cùng chuyên mục