U22 Việt Nam – U22 Thái Lan: Tranh chấp ngôi đầu (VTV5 trực tiếp lúc 19g, ngày 11-5)

Những cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam và Thái Lan vốn luôn tạo sức hút trong gần 30 năm qua, trên mọi cấp độ đội tuyển. Đến lần hẹn gặp tối nay, 11-5 cũng sẽ không là ngoại lệ và hai đội đều hướng đến mục tiêu giành 3 điểm bởi nhiều lý do.
Văn Tùng đang là tay săn bàn hàng đầu của U22 Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA
Văn Tùng đang là tay săn bàn hàng đầu của U22 Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Chiến thắng ở trận đấu tối nay sẽ mang ý nghĩa tích cực về mặt tinh thần trước khi bước vào vòng bán kết. Mặt khác, giành ngôi đầu bảng đồng nghĩa với việc tránh được Indonesia ở vòng bán kết, đây là đội được nhận diện rất mạnh và thách thức cho mục tiêu bảo vệ HCV của các cầu thủ Việt Nam lẫn tham vọng của Thái Lan. Vì thế mà theo tôi thì mục tiêu đứng đầu bảng B để gặp đội còn lại ở bảng A vẫn tốt hơn nhiều so với sớm đụng Indonesia.

Hành trình của thầy trò HLV Troussier từ đầu giải đến nay khá ấn tượng qua 3 trận toàn thắng, càng đá càng hoàn thiện và thể hiện được sự tự tin trong việc cầm bóng, áp đặt thế trận và nhất là thể lực đủ để dàn đều trong 90 phút. Có một điểm chung giữa đội U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng đó là điều cần sớm khắc phục chính là sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự. Bên cạnh đó HLV Troussier có thể thở nhẹ với sự ổn định trên hàng công. Văn Tùng đang tỏa sáng như là một chân sút có khả năng săn bàn nhạy bén trong tốp đầu của SEA Games 32. Xung quanh Văn Tùng còn có Thanh Nhàn, Văn Đô, kể cả Văn Khang, Quốc Việt để giúp hàng công Việt Nam có nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương.

Trong 5 năm ở nhiệm kỳ HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam đã tích lũy được sự tự tin, sức mạnh trong các cuộc so tài với Thái Lan. Chính điều đó sẽ giúp ích nhiều cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trong trận đấu này. “Chìa khóa” để tạo bước ngoặt trong trận này chính là khu trung tuyến, khu vực mà Thái Lan đã thể hiện sự mạnh mẽ từ đầu giải. Qua 3 trận trước đó, Thái Lan cho thấy sự thanh thoát trong lối chơi, họ như không mất quá nhiều sức để giành trọn 9 điểm trước cuộc so tài với các cầu thủ Việt Nam.

Ông Troussier vẫn còn nhiều lựa chọn cho hàng công

Ông Troussier vẫn còn nhiều lựa chọn cho hàng công

Sự linh hoạt trong các bài tấn công và khả năng dứt điểm nhạy bén của Teerasak và Yotsakorn Burapha sẽ là mối hiểm họa thường trực trước khung thành thủ môn Văn Chuẩn mà những trận gần đây, thủ môn này có những thời điểm mất tỉnh táo. Như những sai lầm của anh trong trận gặp Malaysia mà có 1 tình huống phải trả giá bằng bàn thua.

Cuộc so tài với Thái Lan cũng là trận đấu mang tính thủ tục, một “bản nháp” cho vòng bán kết và có thể xa hơn. Nhưng mặt khác, đây cũng là trận đấu quan trọng, một “phép tính” cho thầy trò HLV Troussier là gặp đối thủ ở vòng bán kết nặng hay nhẹ. Có người ví trận đấu này như một trận… chung kết sớm của cả hai, điều đó cũng không sai với cục diện hiện nay.

Dự đoán: 1-1

Tin cùng chuyên mục