U22 Việt Nam - U22 Myanmar: Bài toán tâm lý (VTV5 trực tiếp 16 giờ ngày 16-5)

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ khép lại vào tối 16-5 với hai trận cuối cùng. Các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ tranh Huy chương đồng cùng U22 Myanmar vào lúc 16 giờ; ngay sau đó vào lúc 19 giờ là trận tranh Huy chương vàng giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia.
Điều quan trọng ở đội U22 Việt Nam lúc này chính là giữ vững tâm lý thi đấu
Điều quan trọng ở đội U22 Việt Nam lúc này chính là giữ vững tâm lý thi đấu

Thông thường với những đội nhiều tham vọng, luôn đặt mục tiêu cao thì sau khi thua trận bán kết sẽ gặp vấn đề tâm lý rất lớn khi bước vào trận tranh hạng Ba. Điều ấy rất dễ xảy đến với U22 Việt Nam trong trận đấu cùng Myanmar vào chiều 16-5.

Một ngày sau trận thua Indonesia, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến thăm động viên đội tuyển, đồng thời thắp “lửa tinh thần” đến từng cầu thủ qua chia sẻ: “Hãy mạnh mẽ lên các con, phía trước chúng ta vẫn còn trận đấu nữa. Tấm huy chương nào cũng đáng quý và đáng trân trọng, đều là mồ hôi và thậm chí cả nước mắt. Tập trung trở lại. Cố gắng lên nào!”. Đó cũng là những lời động viên cần thiết dành cho các cầu thủ trẻ chúng ta trong lúc này.

Cũng cần nhắc lại, tại SEA Games 2011, cầu thủ Việt Nam cũng đã thua Indonesia ở trận bán kết và sau đó để thua 1-4 trong trận tranh Huy chương đồng trước… Myanmar. Nhắc lại trận đấu của 12 năm về trước như một sự cảnh báo với thầy trò HLV Troussier trước trận đấu với Myanmar vào chiều 16-5, trận đấu mà chắc chắn là các cầu thủ chúng ta sẽ gặp nhiều áp lực về mặt tâm lý.

Chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam vào tối 15-5 sẽ là sự khích lệ tinh thần cho thầy trò ông Troussier

Chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam vào tối 15-5 sẽ là sự khích lệ tinh thần cho thầy trò ông Troussier

Xét về lực lượng, trận này hàng công của Việt Nam bị sứt mẻ lớn, sau khi Quốc Việt bị chấn thương không thể ra sân ở trận bán kết, sau cuộc so tài trên đến lượt tiền đạo Thanh Nhàn báo tin buồn với HLV Troussier khi bị giãn dây chằng cổ chân trong trận gặp Indonesia. Thanh Nhàn vốn được thay ra vào phút 71 và Xuân Tiến vào thay.

Hẳn là ông Troussier sẽ có nhiều thay đổi về mặt con người trong trận đấu này, nhiều thay đổi nhưng nếu đá đúng sức, nhập cuộc với sự thoải mái tâm lý và tập trung cao thì vẫn sẽ gây nhiều khó khăn cho Myanmar. Nhìn vào hai đội hình mà ông Troussier đưa ra trong các trận gặp Thái Lan và Indonesia cho thấy các cầu thủ từ đội hình hai cũng rất sẵn sàng để ra sân.

Hãy cùng chờ chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam, như là món quà chia tay SEA Games 32 và cũng là danh hiệu đầu tiên của các cầu thủ Việt Nam dưới triều đại của HLV Troussier.

Tin cùng chuyên mục