Thắng U22 Malaysia 2-0, Thái Lan bắt kịp thầy trò HLV Troussier

Ở lượt trận thứ 3 của bảng B diễn ra vào chiều 6-5, các cầu thủ U22 Thái Lan đã vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0, kết quả trên đã giúp Thái Lan đạt 6 điểm, đồng thời bắt kịp Việt Nam đang ở ngôi đầu bảng này.
Thái Lan khẳng định sức mạnh trước Malaysia và áp sát ngôi đầu của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: FAT
Thái Lan khẳng định sức mạnh trước Malaysia và áp sát ngôi đầu của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: FAT

Cả hai đội vốn cùng đích ngắm là tranh chấp vé vào bán kết cùng với các cầu thủ Việt Nam, thế nên trận đấu này đã nhận được sự quan tâm rất đặc biệt của thầy trò HLV Troussier vốn nghỉ lượt ở vòng này. Diễn biến trên sân cho thấy đôi bên đều là đối thủ đáng gờm với các nhà đương kim vô địch Việt Nam.

Malaysia đã tạo được thế trận cân bằng với Thái Lan, thậm chí có nhiều thời điểm họ cầm bóng nhiều hơn như minh chứng cho việc thầy trò đội bóng này luôn là “khắc tinh” của Thái Lan. Tuy nhiên, chiều sâu về lực lượng cùng sự tỏa sáng kịp lúc của các ngôi sao trên hàng công, Thái Lan đã tạo được sự khác biệt ở trận đấu này.

Hai đội cùng nhập cuộc với lối chơi thận trọng, không chủ động đẩy cao tốc độ như tránh sớm bị mất sức dưới cái nóng gay gắt ở thủ đô Phnom Penh lúc này. Sau khoảng giữa hiệp 1, Thái Lan dần kiểm soát được khu trung tuyến và các đợt lên bóng của họ chủ yếu dồn vào hai hành lang. Các học trò của HLV Issara đã tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có ít nhất là 3 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

Càng về cuối trận, Thái Lan đột ngột tăng tốc, nhất là sau khi có những điều chỉnh trên hàng công ở hiệp hai. Phút 73, Chananrong thực hiện đường chuyền dài từ giữa sân, Anan thoát nhanh xuống nhận bóng và dứt điểm chéo góc hiểm hóc hạ thủ môn Sikh Izhan mở tỷ số. Có bàn thắng, Thái Lan thi đấu thoải mái hơn, nhất là khi họ vào “bài” phản công từ sự nôn nóng dâng cao của Malaysia. Phút 84, cũng từ tình huống phản công nhanh, lần này được Yotsakorn lập công khi đi bóng qua thủ môn Izhan trước khi kết thúc bóng vào góc hẹp ấn định tỷ số 2-0.

Thắng trận này Thái Lan cân bằng 6 điểm với Việt Nam để cùng chia sẻ hai vị trí đầu bảng B.

Tin cùng chuyên mục