Hội ngộ ở Hàng Châu

Ngày 17-9, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đã bước vào buổi tập luyện đầu tiên sau hành trình di chuyển khá dài từ Việt Nam sang thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), nơi diễn ra Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19). Tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 2 ngày rèn đấu pháp và làm quen thời tiết trước khi bước vào trận ra quân ở vòng bảng môn bóng đá nam gặp Olympic Mông Cổ chiều 19-9.
Hội ngộ ở Hàng Châu

Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn 5 sao Grand New Century, cách sân tập (trong khuôn viên của Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang) khoảng 30 phút đi xe buýt. Thời tiết Hàng Châu đang vào thu và khí hậu rất đẹp, chừng 24-25oC. Do hành trình di chuyển vất vả ở ngày hôm trước nên buổi tập sáng 17-9, HLV Hoàng Anh Tuấn cho toàn đội tập nhẹ ở phòng gym của khách sạn với các bài củng cố sức mạnh. Buổi chiều cùng ngày, đội tập nhẹ, chủ yếu là thả lỏng.

Theo thông tin từ ban tổ chức môn bóng đá nam, quy định giới hạn độ tuổi là U24 và mỗi đội chỉ được đăng ký thêm 2 cầu thủ trên 24 tuổi. Nhưng do muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu và tích lũy kinh nghiệm nên đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam không sử dụng cầu thủ trên 24 tuổi, chủ yếu trao niềm tin cho các cầu thủ thuộc lứa U20.

Ở bảng C, ngoài đội Olympic Mông Cổ được đánh giá khá yếu, hai đội tuyển còn lại là Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia đều sở hữu đội hình chất lượng, thuộc nhóm ứng cử viên cho cuộc đua đến tấm HCV Asiad. Hai đội tuyển này cũng đã công bố danh sách 22 tuyển thủ, trong đó Olympic Saudi Arabia thậm chí đăng ký cầu thủ vừa tham dự vòng chung kết World Cup 2022 là tiền đạo Haitham Asiri (22 tuổi).

Nếu như đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đã sẵn sàng chờ trận ra quân thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng vừa hoàn tất giai đoạn chuẩn bị ở trong nước. HLV Mai Đức Chung sau khi chốt danh sách cầu thủ tham dự Asiad 19 sẽ cùng toàn đội lên đường thi đấu vào ngày 19-9. Đội tuyển bóng đá nữ đợt này vắng các cựu binh Huỳnh Như (đang cùng Lank FC thi đấu tại giải vô địch nữ Bồ Đào Nha), Thùy Trang xin rút lui khỏi đội tuyển, Thúy Nga cũng không có tên, trong khi Chương Thị Kiều và Mỹ Anh vẫn đang tập phục hồi sau chấn thương. Mặc dù có sự biến động về lực lượng nhưng điều này đã nằm trong tính toán của Ban Huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời phù hợp với định hướng trẻ hóa đội tuyển từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tại Asiad 19, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Theo điều lệ môn bóng đá nữ, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 5 đội đứng đầu các bảng và 3 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng sau. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam (đang xếp hạng 5 châu Á) là ít nhất phải vượt qua vòng đấu bảng.

Tin cùng chuyên mục