Nét văn hóa Khmer tại 'thánh địa' Morodok Techo

Không chỉ là một công trình kiến trúc, sân vận động Morodok Techo nằm trong khu liên hợp thể thao cùng tên thực sự trở thành một biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của người dân Campuchia tại SEA Games 32.
Quang cảnh bên ngoài sân vận động Morodok Techo
Quang cảnh bên ngoài sân vận động Morodok Techo

Ngay từ hình dáng bên ngoài, sân vận động Morodok Techo đã liên hệ đến một trong những văn hóa đặc trưng nhất của người Khmer - cử chỉ chắp tay chào truyền thống Sampeah.

Morodok Techo và hình dáng liên tưởng đến kiểu chào truyền thống Sampeah

Morodok Techo và hình dáng liên tưởng đến kiểu chào truyền thống Sampeah

Morodok Techo được xây dựng là thành quả hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc. Đây là cội nguồn cho hình hài của sân như một chiếc thuyền buồm - cây cầu văn hóa giữa hai quốc gia. Thuở xưa, những người Trung Quốc đầu tiên đến "Xứ Chùa Tháp" bằng phương tiện này.

"Thuyền buồm" Morodok Techo nhìn từ trên cao

"Thuyền buồm" Morodok Techo nhìn từ trên cao

Giới quan sát tiếp cận lần đầu Morodok Techo khi đi vào sử dụng hồi năm ngoái. Nhiều ý kiến cho rằng, vì liên hệ với Trung Quốc, công trình này không thể được xem là biểu tượng văn hóa bản địa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia dẫn giải:

Tư liệu lịch sử từ Phnom Penh Post

Tư liệu lịch sử từ Phnom Penh Post

"Dù Morodok Techo được xây dựng nhằm kỷ niệm tình hữu nghị giữa Campuchia và Trung Quốc, nhưng, những gì cấu thành công trình này đều đại diện cho nền văn hóa của đất nước chúng tôi. Mọi người sẽ nhìn thấy, không chỉ Sampeah mà còn có Quốc hoa Rumdul và ghe Ngo, cùng rất nhiều chi tiết khác."

Quốc hoa Rumdul và sự liên kết về màu sắc lẫn chi tiết với Morodok Techo

Quốc hoa Rumdul và sự liên kết về màu sắc lẫn chi tiết với Morodok Techo

Nếu Rumdul là loài hoa biểu tượng của đất nước Campuchia thì ghe Ngo sẽ không xa lạ gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là đồng bào các dân tộc Khmer. Vào rằm tháng 10 âm lịch (theo lịch Khmer) hàng năm, Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ tổ chức những cuộc đua ghe Ngo, hoạt động truyền thống nằm trong Lễ cúng trăng Ook Om Bok.

Đua ghe Ngo tại Sóc Trăng

Đua ghe Ngo tại Sóc Trăng

Ghe Ngo qua một tạo tác khác tại Campuchia

Ghe Ngo qua một tạo tác khác tại Campuchia

Trong tín ngưỡng của người Khmer, ghe Ngo là tài sản vô cùng quý giá. Quay lại lời chia sẻ từ Bộ trưởng Thong Khon, không chỉ là "thuyền buồm", Morodok Techo còn như một "chiếc ghe Ngo" - báu vật thiêng liêng của toàn thể người dân Campuchia.

Tầm cỡ của Morodok Techo được thừa nhận với việc xếp thứ 6 trong danh sách các tổ hợp thể thao hiện đại nhất thế giới năm 2022, theo StadiumDB.com. Hiện đội tuyển bóng đá Campuchia sử dụng Morodok Techo là sân nhà trong thi đấu chính thức, thay thế sân Olympic Quốc gia.

U22 Campuchia tập luyện tại Morodok Techo

U22 Campuchia tập luyện tại Morodok Techo

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải vào Bán kết mới có thể đến với Morodok Techo. Ở bảng B, thầy trò Philippe Troussier thi đấu tại sân vận động Hoàng Tử (Visakha).

Tại SEA Games 32, Morodok Techo sẽ cùng sân vận động Olympic Quốc Gia và những trung tâm thể thao/sự kiện tại thủ đô Phnom Penh "gánh vác" 32 trên tổng số 37 bộ môn thi đấu. Ngoài ra, lễ khai mạc và bế mạc của Đại hội cũng diễn ra tại công trình biểu tượng này.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trợ lý Ngô Việt Trung và các cầu thủ tại Nhà hàng của Phnom Penh Hotel vào trưa 27-4. Ảnh: QUỲNH MAI

Cận cảnh bữa ăn trưa đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam

Bên cạnh công tác chuyên môn thì chế độ dinh dưỡng từ các bữa ăn luôn được quan tâm tại các giải đấu quốc tế. Đã qua rồi giai đoạn các VĐV đem... mì gói theo để đối phó các bữa ăn lạ miệng. Những kỳ Đại hội gần đây, chuyện dinh dưỡng của các vận động viên đã rất được chú trọng...

Toàn cảnh Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31

Tối 12-5, sau nửa năm trì hoãn vì Covid-19, tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần 31 đã chính thức diễn ra và để lại dấu ấn đậm nét với các quan khách, lãnh đội, huấn luyện, vận động viên thuộc 11 quốc gia Đông Nam Á cùng 20.000 khán giả có mặt trực tiếp và đông đảo người xem trên màn hình nhỏ.
Bài biểu diễn của các cô gái Pencak Silat xinh đẹp của Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các võ sĩ Pencak Silat 'cháy' hết mình trên sàn đấu Đông Nam Á

Ngày 10-5, tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) các vận động viên Việt Nam: Vũ Tiến Dũng, Vương Thị Bình, Trần Tiến Danh, Lê Hồng Quân, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền thi đấu vòng loại các nội dung biểu diễn đơn nam và nữ, biểu diễn đồng đội nam, biểu diễn tập thể nữ môn Pencak Silat.


Cặp đôi yêu bóng đá Việt Nam trao nhau nụ hôn trên sân Phú Thọ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cơn mưa tình yêu!

Dưới cơn mưa tầm tã trên mảnh đất Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 8-5, hơn 16.000 cổ động viên (CĐV) đã không bỏ dở một giây thi đấu nào để động viên, tiếp lửa đến thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc so găng với U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng môn A môn bóng đá nam SEA Games 31.

Các thành viên của TDNT TPHCM góp mặt ở đội tuyển quốc gia dự SEA Games 31. Ảnh: LÊ THY

Giọt nước mắt nỗ lực!

Sau những giờ luyện tập chuyên môn cường độ cao, các thành viên của đội tuyển thể dục nghệ thuật (TDNT) Việt Nam lại trở về với góc nhỏ cuộc sống của mình. Ở đó là nỗi nhớ nhung gia đình hay còn là sự chuẩn bị cho một cuộc đua khác trong cuộc đời.

Áp phích về SEA Games 31 đặt ở một góc cổng SVĐ quốc gia Mỹ Đình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chào Hà Nội, chào SEA Games 31!

Đúng 13g10, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở nhóm phóng viên báo SGGP hạ cánh xuống cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) để cùng các đồng nghiệp thường trú ở Hà Nội bắt nhịp vào hành trình của đoàn thể thao Việt Nam săn tìm những tấm vàng “mười” tại kỳ SEA Games lần thứ 2 tổ chức trên sân nhà.

Lãnh đạo TPHCM cùng các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam) chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam họp mặt tham dự SEA Games 31

Chiều ngày 26-4, đoàn thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam) do đồng chí Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND TPHCM) trước khi xuất quân tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Hà Nội.

 Nhà thi đấu bóng chuyền hiện đại bậc nhất: Với tổng diện tích sàn gần 34.000m2. Ảnh: Hiền Lê

Quảng Ninh đã sẵn sàng cho SEA Games 31-2022

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương được lựa chọn là địa điểm tổ chức 7/40 môn thể thao của SEA Games 31. Và với những công trình, nhà thi đấu hiện đại, khang trang, tại những khu vực có thắng cảnh đẹp nhất đã gần như hoàn tất…để tổ chức SEA Games lần thứ hai tại Việt Nam vào tháng 5 – 2022 tới