Bóng đá châu Á hãnh diện khi có đến 9 suất tham dự World Cup 2026 - con số mà 30 năm trước, không một chuyên gia bóng đá nào của châu lục dám nghĩ đến. Giờ đây, khi World Cup lần đầu tiên nâng lên 48 đội, bóng đá châu Á bước vào sân chơi lớn nhất hành tinh với lực lượng hùng hậu gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Trung Quốc, Jordan và Uzbekistan.
Cảm giác đầu tiên là sự háo hức khi Vòng chung kết lần này có nhiều đội tuyển tham dự hơn, điều đó đồng nghĩa việc sẽ có thêm nhiều trận đấu để thưởng thức. Dĩ nhiên là việc mở đến 48 đội thì chất lượng chuyên môn ở một số trận đấu không được như ý, nhưng sức thu hút vẫn không giảm.
Thông tin đội tuyển quần vợt Việt Nam nhiều khả năng không thể tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản khiến người hâm mộ làng banh nỉ không khỏi chạnh lòng. Lý do được đưa ra rất thực tế: chưa có tay vợt nào đủ khả năng tranh huy chương.
Ngày 11-6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng ban, dẫn đầu đã khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao (TDTT) trong giai đoạn mới tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Dương cùng một số địa phương trên địa bàn thành phố