U18 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Chiều 7-9, đội U18 Việt Nam đã ra sân thi đấu trận đầu tiên tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 và giành chiến thắng 8-1 trước Brunei.
Đội U18 Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng trước Brunei (ảnh: VFF)
Đội U18 Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng trước Brunei (ảnh: VFF)

Giải năm nay được tổ chức tại Myanmar từ ngày 4 đến 14/9 với sự tham dự của 11 đội. Các đội được chia vào hai bảng gồm Thái Lan, Đông Timor, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào (bảng A); Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines (bảng B).
Do Việt Nam rơi vào bảng B có 5 đội và nghỉ thi đấu lượt đầu tiên nên đến chiều 7-9 mới đá trận ra quân. Đó cũng là thuận lợi cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi có thời gian quan sát lối chơi của đội Brunei trong trận đội này thắng Philippines 3-2 vào ngày 4-9. Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam còn có ưu thế về thể lực.
Lấn lướt so với đối phương cả từ thể lực lẫn kỹ thuật, đội Việt Nam đã sớm chiếm ưu thế và giành chiến thắng cách biệt 8-1 trong thế trận một chiều.
Nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công từ đầu trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng phải đến phút 16, tỷ số mới được mở cho đội Việt Nam từ pha đánh đầu hiểm hóc của Xuân Tú.
Phút 18, Hồng Sơn lập công ở bàn thắng thứ 2 cho đội Việt Nam. Dù các cầu thủ Brunei ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 vào phút 43, nhưng đến phút cuối của hiệp 1, Văn Công đã ghi bàn thắng thứ 3 để đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-1.
Dẫn tỷ số 3-1 và có thế trận thuận lợi, nhưng sang hiệp hai HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục giữ thế trận tấn công và những lần thay người đều có khuynh hướng tập trung tìm kiếm thêm bàn thắng.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội Việt Nam đã ghi một mạch 3 bàn chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 74 đến phút 78) do công của Xuân Tú, Văn Tới (11m) và Khắc Khiêm. Chưa dừng lại ở đó, trong những phút cuối trận, các chân sút Việt Nam còn kịp ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút thứ 89 do công của Sỹ Hoàng và ở phút 90+1 của Khắc Khiêm.
Thắng cách biệt 8-1, đội Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi ở giải năm nay. 

Tin cùng chuyên mục