Tuyển thủ UAE chỉ còn kém Cristiano Ronaldo

Trong chiến thắng 4-0 của UAE trước Malaysia khuya ngày 3-6 ở Vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Ali Mabkhout lập cú đúp, qua đó vươn lên xếp thứ hai trong danh sách những tay săn bàn vẫn còn đang thi đấu.

Ali Mabkhout. Ảnh: The National
Ali Mabkhout. Ảnh: The National

Đây là một đêm đáng nhớ đối với Ali Mabkhout khi tiền đạo 30 tuổi này đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 73, vượt qua Lionel Messi (Argentina) và thủ quân của đội tuyển Ấn Độ Sunil Chhetri, để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai ở làng bóng đá quốc tế.

 Chỉ có Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 103 bàn) là người ghi nhiều bàn thắng trên đấu trường quốc tế hơn Ali Mabkhout trong số những cầu thủ vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích.

 Trận thắng trước Malaysia vừa qua đã giúp UAE đạt 9 điểm để áp sát ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng vùng Tây Á này có nhiều ưu thế trong cuộc đua tranh khi đóng vai chủ nhà ở các vòng đấu còn lại của bảng G, vốn diễn ra ở 1 địa điểm trung lập.

 Tốp 5 cầu thủ ghi bàn hàng đầu vẫn còn thi đấu:

1.Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), ghi 103 bàn/173 trận

2. Ali Mabkhout (UAE), ghi 73 bàn/89 trận

3. Sunil Chhetri (Ấn Độ), ghi 72 bàn/116 trận

4. Lionel Messi (Argentina), ghi 71 bàn/142 trận

5. Robert Lewandowski (Ba Lan), ghi 66 bàn/118 trận

Tin cùng chuyên mục