Tuyển thủ U23 giúp Huế chiến thắng, CAND lên nhì bảng

Nhà vô địch SEA Games 31 Hồ Thanh Minh ghi bàn thắng “vàng” ở phút 86, qua đó giúp Huế đánh bại đội khách Phú Thọ 1-0 ở vòng 6 thuộc Giải hạng Nhất quốc gia diễn ra vào chiều 2022.

Hồ Thanh Minh (cởi áo) có bàn thắng đầu tiên cho Huế ở mùa giải 2022. Ảnh: Kim Phụng
Hồ Thanh Minh (cởi áo) có bàn thắng đầu tiên cho Huế ở mùa giải 2022. Ảnh: Kim Phụng

Trở về sân nhà Tự Do sau thất bại 1-3 trước Long An ở vòng trước, Huế được đánh giá cao hơn đội cuối bảng Phú Thọ. Thi đấu ép sân nhưng phải đợi đến phút 86, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Dũng mới ghi được bàn thắng. Thoát xuống từ đường chọc khe của đồng đồi, Thanh Minh trong thế bị đeo bám vẫn kịp xỉa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn của Phú Thọ. 

Đáng chú ý khi đây mới là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ U23 Việt Nam trong màu áo CLB chủ quản. Chiến thắng sát nút 1-0 giúp đội bóng Cố đô nâng tổng điểm lên con số 8, tạm xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. 

Trên sân 19-8 Nha Trang, 2 đội Khánh Hoà và Phố Hiến đã cống hiến cho khán giả trận cầu đầy hấp dẫn. Trong thế trận giằng co, bàn thắng chỉ đến với tự toả sáng của cá nhân. Thủ môn Trần Thế Kiệt của Khánh Hoà chỉ cản được cú sút của Tẩy Văn Toàn ở phút 55, trước khi bất lực nhìn Đức Phú đánh đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất. Chiến thắng này giúp Phố Hiến vượt Khánh Hoà để vươn lên hạng 3 với 12 điểm. 

Tuyển thủ U23 giúp Huế chiến thắng, CAND lên nhì bảng ảnh 1 CAND đánh bại chủ nhà Cần Thơ để vươn lên vị trí thứ 2. ẢNH: DƯƠNG THU
Ở trận đấu muộn, chủ nhà Cần Thơ dù hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp vẫn “ngã ngựa” trước Công an Nhân dân (CAND) với tỉ số sát nút 0-1. Bàn thắng của Lê Minh Bình ở phút 72 đưa thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh xếp thứ 2 khi có 13 điểm. 

Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Bà Rịa - Vũng Tàu với 14 điểm. Đoàn quân HLV Nguyễn Minh Phương đánh bại Bình Phước ở trận đấu sớm vào hôm qua 9-7. Nhóm cuối bảng khi Đắk Lắk (3 điểm) và Phú Thọ (2 điểm) vẫn chưa giành được chiến thắng nào từ đầu giải.

Tin cùng chuyên mục