Tuyển jujitsu Việt Nam kết thúc giải châu Á ở hạng 4

Khép lại giải vô địch châu Á 2022, tuyển jujitsu Việt Nam đã giành 5 HCV qua đó đứng hạng 4 toàn đoàn.

Tuyển thủ Phùng Thị Huệ đã thi đấu hiệu quả ở giải châu Á 2022. Ảnh: JJAU
Tuyển thủ Phùng Thị Huệ đã thi đấu hiệu quả ở giải châu Á 2022. Ảnh: JJAU

Trong ngày thi đấu cuối 31-3 của giải tổ chức tại thành phố Manama (Bahrain), tuyển jujitsu Việt Nam giành thêm 2 tấm HCV trong thi đấu đối kháng contact (đối kháng toàn diện).

Thành tích thuộc về nữ võ sĩ Phùng Thị Huệ (45kg nữ) và Dương Thị Thanh Minh (52kg nữ). Đối thủ thua trước Phùng Thị Huệ là Sakaew Tadaporn (Thái Lan) còn của Thanh Minh là Thattahong Rattanaporn (Thái Lan). Với 2 tấm HCV cuối cùng này, đoàn Việt Nam giành tổng 5 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ trong các nội dung góp mặt và đứng hạng 4 chung cuộc.

Sau giải, tuyển jujitsu Việt Nam sẽ chỉ tập luyện tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 31 và không dự giải quốc tế nào. Ngày mai 2-4, các tuyển thủ sẽ về nước.

Môn jujitsu của SEA Games 31 sẽ tổ chức từ ngày 14 tới 15-5 tại nhà thi đấu Đan Phượng (Hà Nội) và đại diện của Liên đoàn jujitsu châu Á (JJAU) sẽ cử đại diện chuyên môn tới Việt Nam theo dõi giải đấu. Mục tiêu của jujitsu Việt Nam tại SEA Games 31 là phấn đấu giành hơn 1 HCV.

Tin cùng chuyên mục