Tuyển chọn tài năng trẻ wushu TPHCM

Môn wushu thuộc khuôn khổ Giải thể thao học sinh TPHCM 2023 đã chính thức khởi tranh tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ. Thông qua giải đấu, giới chuyên môn mong muốn phát hiện những gương mặt tiềm năng để xây dựng nguồn VĐV năng khiếu cho đội tuyển thành phố.
Các đơn vị có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn cho VĐV tham gia tranh tài. Ảnh: THANH TÙNG
Các đơn vị có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn cho VĐV tham gia tranh tài. Ảnh: THANH TÙNG

Chương trình thi đấu diễn ra từ ngày 16 đến 19-3 tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ. Giải đấu đã thu hút gần 200 tuyển thủ đến từ 17 đơn vị quận, huyện, TP Thủ Đức, trường học có phong trào wushu phát triển. Các VĐV tranh tài ở 50 nội dung cá nhân Taolu và 22 hạng cân đối kháng tán thủ.

Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Theo chị Nguyễn Thị Huyền Diệu (Trưởng bộ môn wushu TPHCM) cho hay, giải đấu được tổ chức sẽ tạo thêm nhiều hình thức hoạt động thể chất cho các em học sinh. Với các bạn yêu thích bộ môn wushu thì đây là sân chơi vừa sức giúp rèn luyện bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các nhà tuyển trạch phát hiện và tuyển chọn những gương mặt năng khiếu cho lực lượng VĐV của TPHCM.

Giải thể thao học sinh TPHCM là sân chơi vừa sức cho các VĐV trẻ. Ảnh: THANH TÙNG

Giải thể thao học sinh TPHCM là sân chơi vừa sức cho các VĐV trẻ. Ảnh: THANH TÙNG

Hiện TPHCM là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước phát triển việc tập luyện wushu ở phong trào lẫn chuyên nghiệp. Phong trào đã len lỏi đến khắp các quận huyện, các đơn vị mạnh đóng góp nhiều gương mặt cho đội tuyển như quận 3, quận 5, quận 6, Gò Vấp, Tân Bình…

Những gương mặt tiềm năng sẽ được phát hiện và tuyển chọn cho đội tuyển năng khiếu thành phố. Ảnh: THANH TÙNG

Những gương mặt tiềm năng sẽ được phát hiện và tuyển chọn cho đội tuyển năng khiếu thành phố. Ảnh: THANH TÙNG

Đáng chú ý, việc luyện tập bộ môn ở lứa tuổi học sinh cũng có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều đó được thể hiện rõ qua giải lần này, các VĐV đã có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn và nắm rõ các điều luật trong thi đấu để tránh tình huống phạm lỗi đáng tiếc.

Dù ở lứa tuổi học sinh, nhưng các tuyển thủ nắm rõ các kỹ thuật để ghi điểm trong trận đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Dù ở lứa tuổi học sinh, nhưng các tuyển thủ nắm rõ các kỹ thuật để ghi điểm trong trận đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Tin cùng chuyên mục