Tuần lễ quyết định của Liverpool

Liverpool gặp nhà vô địch Man.City, rồi đến Chelsea vào thứ Ba, sau đó tiếp đón Arsenal vào Chủ nhật tuần sau. Tức là 3 trận đại chiến chỉ trong vòng có 8 ngày. Liverpool còn đến 12 trận nữa trong mùa này, nên các kết quả cũng chưa chắc nói lên được thứ hạng sau cùng, nhưng đó lại là những thứ định hình nên cái gọi là “thất bại đương nhiên” hay chỉ là “vấn đề hoàn cảnh” của thầy trò Jurgen Klopp trong mùa này.
Đội bóng của Jurgen Klopp ở vào vị trí hiện tại là vì sự sa sút lâu dài chứ không phải nhất thời.
Đội bóng của Jurgen Klopp ở vào vị trí hiện tại là vì sự sa sút lâu dài chứ không phải nhất thời.

Trận đấu cuối cùng của Liverpool tại Premier League trước kỳ nghỉ quốc tế là thất bại 0-1 trên sân đối thủ đứng cuối bảng Bournemouth. Khen tinh thần của Bouremouth bao nhiêu thì phải chê thậm tệ cái gọi là màn trình diễn của Liverpool. Năm ngoái, họ thắng đối thủ này đến 9-0 ở lượt đi. Sau khi thua Bouremouth, đội của Klopp thua tiếp Real Madrid ở Champions League. Cho dù đây là kết quả đã được báo trước thì vấn đề là Liverpool vẫn đá rất tệ.

Những trận thua nói trên xảy ra sau chuỗi 5 trận bất bại ở Premier League, trong đó có trận hủy diệt kỷ lục 7-0 trên sân nhà trước Man.United. Điều gì đang xảy ra với Liverpool vậy? Liệu có hay không một đội bóng đẳng cấp khi mà họ sẵn sàng “đổi mặt” nhanh đến mức như vậy. Thế nên vấn đề của Liverpool không chỉ là tìm suất dự Champions League vào cuối mùa, mà họ cần có một tuần lễ sắp đến để “định hình đẳng cấp” cho chính mình.

Ví dụ như trận đấu vào đúng trưa tại sân Etihad, nơi mà Liverpool của Klopp chỉ thắng đúng 1 lần vào năm 2015. Trong khi đó, họ cũng không thể giành được chiến thắng nào trong số các trận đấu diễn ra lúc 12g30 (giờ Anh) trong mùa giải này. Thêm một yếu tố nữa, đó là chuyện thắng - thua của Liverpool có thể quyết định đến chức vô địch giải ngoại hạng mùa này. Nói vui là Liverpool phải chơi cho đáng mặt của một kẻ trượng phu.

Nhưng có một vấn đề khá rõ ràng về tình trạng của Liverpool là phong độ sân khách quá tệ.

Nhưng có một vấn đề khá rõ ràng về tình trạng của Liverpool là phong độ sân khách quá tệ.

Nhưng thật ra, cái chính là Liverpool không thể thất bại mùa này. Các đội đang xếp trên và gần họ là Man.United, Tottenham, Newcastle đều có vấn đề riêng. Man.United đang ở thời kỳ đầu triều đại Ten Hag nhưng khởi đầu của nhà cầm quân này có vẻ tốt hơn lúc Klopp đến sân Anfield. Tottenham thì đang hỗn loạn còn Newcastle chỉ là “nhà giàu mới nổi”. Xét trên mọi mặt, Liverpool có lợi thế hơn hẳn nên việc xếp sau là dấu hiệu của sự sa sút lâu dài chứ không phải nhất thời.

Có một vấn đề khá rõ ràng về tình trạng của Liverpool là phong độ sân khách quá tệ. Cả mùa trước họ chỉ thua có 2 trận sân khách, còn hiện nay đã thua đến 7 trận. Đội có thành tích sân khách tệ hơn Liverpool chính là Southampton, đang đứng chót bảng. Klopp phải thừa nhận: “Nếu lấy thành tích sân nhà thì chúng tôi đang trong tốp 4, còn tính sân khách thì không đủ chất lượng để đá châu Âu. Đó từng là thế mạnh của chúng tôi, sự khác biệt được tạo ra từ đó”.

Về lý thuyết, Liverpool vẫn đủ thời gian, không gian để vào tốp 4 như đã từng làm 2 mùa giải gần đây với những mạch trận thắng tưng bừng cuối giải. Nhưng những chuỗi trận như vậy hiện không còn tồn tại. Tính đến nay, chỉ một lần duy nhất đội bóng của Klopp kéo dài được chuỗi 5 trận bất bại. Thực trạng mùa này cũng không giống như hồi 2020-2021. Khi đó họ có thành tích sân nhà khá kém nhưng đá sân khách lại rất hay, ít ra cũng thấy được cá tính “ngược dòng”. Giờ thì họ đã thua Leeds, Nottinham, Bournemouth, Brighton, Brentford và Wolves. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2010-2011, Liverpool không thắng nổi trận nào trước 3 đội vừa lên hạng. Đó chính là lý do mà tuần lễ sắp đến sẽ cứu vãn hình ảnh của một Liverpool đang ngày càng mất khí chất.

Tin cùng chuyên mục