Bản danh sách tuyển Việt Nam, như tiết lộ của HLV Calisto và trợ lý số 1 Lê Huỳnh Đức đã được đặt lên bàn VFF để kiểm tra khả năng tập trung lên tuyển của các cầu thủ. Tuy vậy, ngay từ thời điểm này, dấu hỏi lớn nhất cho đợt tập trung sắp tới: át chủ bài Công Vinh có tham dự 2 trận gặp Syria hay không?
![]() |
Công Vinh liệu có về khoác áo đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới? Ảnh: Quang Thắng |
Hy sinh cho ai?
Có một điều chắc chắn: Công Vinh không tập trung cùng đồng đội khi tuyển Việt Nam hội quân tại TPHCM vào ngày 1-10. Hợp đồng của Công Vinh với CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) có giá trị đến hết ngày 31-12-2009, nhưng có thể gia hạn thêm đến khi giải vô địch Bồ Đào Nha hạ màn. Nghĩa là, theo đúng tiền lệ trên thế giới, Công Vinh không phải tập trung dài đằng đẵng như các đồng đội khác ở đội tuyển Việt Nam. Nếu cần sự phục vụ của tiền đạo đang muốn khẳng định tài năng trên đất Bồ Đào Nha, tuyển Việt Nam chỉ có thể triệu hồi Công Vinh trở về phục vụ ở 2 trận gặp Syria (ngày 14 và 18-11) ngay trước khi diễn ra 2 trận đấu này vài ngày. Thậm chí, trong trường khẳng định được chỗ đứng ở Leixoes, Công Vinh có thể chỉ tập trung vài ngày trước khi đá 2 trận gặp Lebanon (3-11) và Trung Quốc (17-1), với điều kiện tuyển Việt Nam có cơ hội tranh chấp vào VCK Asian Cup 2011. Vấn đề là Công Vinh có quay về giữa chừng để đá 2 trận gặp Syria hay không, đấy còn là dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, HLV Calisto - người “mối lái” cho Vinh đến Leixoes - không muốn nói đến việc có dùng Công Vinh ở trận gặp Syria hay không, bởi ông thầy người Bồ này tuyên bố: “Điều quan trọng là Công Vinh có thể hòa nhập, chơi bóng và thành công thế nào trên đất Bồ Đào Nha”.
Tất nhiên, ai cũng hiểu, giá trị của 2 cuộc đối đầu với Syria mang tính quyết định thế nào đối với tuyển Việt Nam trong chiến dịch chạy đua giành vé đến Qatar vào mùa hè 2011. Trong khi đó, từ 3-4 năm nay, Công Vinh là át chủ bài không thể thiếu trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam. Những đóng góp của Vinh cho đội tuyển Việt Nam là không phải bàn cãi. Song, nếu cứ ép buộc Công Vinh phải quay trở về đá 2 trận đấu ấy, trong khi lại làm dang dở kế hoạch chinh phục bóng đá châu Âu của tiền đạo này, liệu có quá thiệt thòi cho Công Vinh sau biết bao đóng góp của anh cho đội tuyển? Vả lại, trường hợp Công Vinh thành công trên đất Bồ, đấy cũng là hình ảnh làm mở mày mở mặt bóng đá Việt Nam, chứ không phải lợi ích riêng của chân sút này.
Về hay ở lại?
Đối với ông Calisto, khi mối lái cho Công Vinh sang Bồ Đào Nha, ắt hẳn ông tính cả đến phương án không có tiền đạo này trong đội hình. Với một nhà cầm quân đề cao tính đồng đội hơn hẳn giá trị ngôi sao như thầy Tô, vắng Công Vinh chưa hẳn đã là ác mộng.
Sự rắc rối và mấu chốt để đưa ra câu trả lời cho vấn đề Công Vinh chính là khả năng thành- bại của tiền đạo này trên đất Bồ. Gần tròn 1 tháng, Công Vinh có mặt ở châu Âu, nhưng cơ hội thành công trong cuộc chinh phục “Brazil của châu Âu” còn là dấu hỏi lớn. Công Vinh mới chỉ xuất hiện trong danh sách đăng ký của Leixoes ở cuộc đối đầu với đội bóng Porto và Guimaraes (đá vào rạng sáng 19-9), chứ chưa hề đặt dấu ấn thật sự nặng ký vào lối chơi của đội này.
Trên thực tế, một khi Công Vinh thành công trên đất Bồ, mọi việc sẽ dễ dàng, thậm chí có thể “xi xoa” cho sự vắng mặt của tiền đạo này. Hình ảnh và giá trị lịch sử của bóng đá Việt Nam sang trang mới nếu Công Vinh đặt được dấu ấn ở Leixoes. Ngược lại, nếu Công Vinh cứ phải “đánh bóng” mãi ghế dự bị tại Leixoes, việc tiền đạo này phải trở về phục vụ cho đội tuyển, đó cũng là một cách giải thoát cho niềm hy vọng số 1 của bóng đá Việt Nam. Đành chờ Công Vinh trả lời cho câu hỏi đối với chính anh!
Yến Nhi
Cúp bóng đá quốc tế TPHCM 2009 Đội tuyển Singapore vừa gửi danh sách 30 cầu thủ đăng ký dự Cúp bóng đá quốc tế TPHCM 2009. Theo đó, HLV Avramovic quyết đem đến những hảo thủ tốt nhất của bóng đá đảo quốc sư tử góp mặt ở giải đấu này. Hàng loạt ngôi sao của bóng đá Singapore như thủ môn Lewis, Baihakki, Shi Jiayi, Mustafic, Noh Alam Shah, Duric… đều xuất hiện trong danh sách đăng ký sơ bộ. Điều này hứa hẹn cho tuyển Việt Nam có liều thuốc thử thật sự mạnh, trước khi thầy trò Calisto đá 2 trận gặp Syria ở vòng loại Asian Cup 2011. Đặc biệt là khi người Singapore còn chưa nguôi ngoai với trận thua 0-1 ngay trên sân nhà ở bán kết AFF Cup 2008. Ngoài Singapore, Cúp bóng đá quốc tế TPHCM 2009 còn quy tụ 2 khách mời quen thuộc khác là tuyển Sinh viên Hàn Quốc và ĐKVĐ Cúp bóng đá quốc tế TPHCM Turkmenistan. Giải đấu này diễn ra từ ngày 20 đến 24-10 tại sân Thống Nhất. G.Minh |