Trần Thị Nhi Yến là điểm sáng khen ngợi của điền kinh Việt Nam

Lần đầu được dự một kì Đại hội thể thao châu lục, chân chạy trẻ Trần Thị Nhi Yến nỗ lực qua vòng loại và dự chung kết hai cự ly khó nhất 100m, 200m nữ và xem như đã thành công cho cá nhân cô gái người Long An này.
Nhi Yến có kì ASIAD 19 đáng ghi nhận cho bản thân mình. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Nhi Yến có kì ASIAD 19 đáng ghi nhận cho bản thân mình. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tối 2-10, Trần Thị Nhi Yến chính thức khép lại hành trình ASIAD 19 lần này khi kết thúc chung kết 200m nữ với thành tích 23”85 và đứng vị trí hạng 7 chung cuộc. Trước đó, tại chung kết 100m nữ ở đấu trường này, Nhi Yến xếp hạng 8 với thành tích 11”58.

Sau nội dung 200m trong tối 3-10, Nhi Yến chia sẻ “tôi đã nỗ lực thi đấu ASIAD 19 lần này. Đây là giải đấu có nhiều đối thủ mạnh và tôi nỗ lực qua từng cự ly. Tôi cũng vui khi mình đã vào được chung kết hai nội dung. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện để phát triển tốt thêm về sau. Nhìn các đối thủ có huy chương, tôi càng thêm động lực để mình phấn đấu các giải về sau”.

Năm nay Nhi Yến tròn 18 tuổi. Đây mới là lần đầu tiên, cô gái người quê gốc Long An này được tập trung đội tuyển quốc gia (bắt đầu từ năm 2023) và việc được lên tuyển có phần lớn là từ thành tích giành được HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Sau thời điểm Vũ Thị Hương, điền kinh Việt Nam tìm kiếm những người tài năng nhất để thay thế cựu tuyển thủ này ở cự ly tốc độ của nữ. Chúng ta từng có Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) rồi gần nhất là Lê Tú Chinh (TPHCM). Tú Chinh đã có những bứt phá của cá nhân trong các giải đấu của Đông Nam Á, châu Á hay từng dự ASIAD 18. Bây giờ, Trần Thị Nhi Yến đang là gương mặt đại diện tốt nhất của điền kinh nữ Việt Nam trong nội dung tốc độ nữ và triển vọng thành công là thấy rõ.

Khi gặp mặt Trần Thị Nhi Yến tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 vào tháng 7 năm nay tại Thái Lan, Nhi Yến đã bày tỏ tôi đang có nỗ lực tập luyện của mình để hoàn thiện hơn. Trước khi dự giải, tuyển thủ này còn phải song hành cả việc học văn hóa kết hợp tập luyện nên cùng lúc phải gắng hai nhiệm vụ cho cá nhân mình. HLV Thanh Hương, người huấn luyện trực tiếp Nhi Yến, từng bảo ngay cả khi ngủ thì cô gái này vẫn nói mớ và bảo rằng các con số, dữ liệu của việc học văn hóa vương vấn trong trí óc mình. Thế nhưng là người có quyết tâm tập luyện và thi đấu điền kinh, Nhi Yến nỗ lực tập luyện để không ảnh hưởng chuyên môn.

Chúng ta có một tài năng như thế (hội tụ tốt từ hình thể (cao 1m72), khả năng chuyên môn, sự quyết tâm với thể thao) nhưng làm thế nào để Nhi Yến được phát triển lên đỉnh cao hơn nữa sẽ là bài toán mà đội tuyển điền kinh Việt Nam hay bộ môn điền kinh (Cục TDTT), Liên đoàn điền kinh Việt Nam phải giải quyết. Trường hợp nữ tuyển thủ Pereira Veronica Shanti của điền kinh Singapore đang là minh chứng rõ nhất để chúng ta học hỏi và rút ra kinh nghiệm trong huấn luyện, đầu tư. Trước đây, tuyển thủ này còn thua Lê Tú Chinh ở SEA Games 2017 nhưng sau 6 năm, Pereira Veronica Shanti đã trở thành gương mặt xuất chúng của điền kinh Đông Nam Á khi vô địch SEA Games 31, 32, vô địch châu Á 2023 và giành HCB cự ly 100m, HCV cự ly 200m tại ASIAD 19.

Nhi Yến đã thi đấu chung kết 200m nữ tại ASIAD 19 và là nội dung cuối cùng của cô. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nhi Yến đã thi đấu chung kết 200m nữ tại ASIAD 19 và là nội dung cuối cùng của cô. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trần Thị Nhi Yến nếu được đầu tư đúng chương trình, đúng mục tiêu, cơ hội phát triển như đối thủ người Singapore là không khó. Chúng ta từng có tuyển thủ Vũ Thị Hương là gương mặt đỉnh cao của cự ly tốc độ 100m, 200m tại Đông Nam Á nhưng kết quả cao nhất của chân chạy này vẫn mới là HCB nội dung 200m, HCĐ nội dung 100m tại ASIAD năm 2010. Điền kinh Việt Nam trong tương lai chờ đợi sẽ giành được HCV cự ly tốc độ của nữ và Nhi Yến hoàn toàn đủ năng lực thành công ước mơ đó nếu được bồi dưỡng đầy đủ trong 3 năm tới đây.

Ngày 3-10, điền kinh Việt Nam tiếp tục dự vòng loại 800m nữ với tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Hà. Cô dự lượt vòng loại đầu tiên của nội dung và về vị trí thứ 3 với kết quả 2’08”06 là kết quả tốt nhất trong năm do gương mặt này đạt được. Dù vậy, thành tích vẫn chưa đủ giúp Thu Hà có suất dự chung kết 800m nữ tại ASIAD 19. Thu Hà từng giành HCV 800m nữ tại SEA Games 32 với 2’08”55 và đứng hạng 6 nội dung khi dự giải vô địch châu Á 2023 với kết quả 2’10”14.

Tin cùng chuyên mục