Tottenham thua lỗ nặng, nợ nần chồng chất

Tottenham vừa hoàn thành một tuần thi đấu ở ngôi đầu lần đầu tiên kể từ năm 2014 sau khi đánh bại Man.City 2-0, tuy nhiên, giữa nguồn cảm hứng lên cao trước cơ hội vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1961 thì còn đó nỗi lo tài chính đang bủa vây.

Tình hình tài chính của Tottenham trái ngược với thành tích trên sân. Ảnh: Getty Images
Tình hình tài chính của Tottenham trái ngược với thành tích trên sân. Ảnh: Getty Images

Tottenham vừa công bố thiệt hại hàng năm 63,9 triệu bảng (85,4 triệu USD) do dịch Covid-19 và việc người hâm mộ không được đến sân. Doanh thu giảm từ 460,7 triệu bảng xuống 402,4 triệu bảng trong năm 2019-2020. Từ đó, khoản nợ của Tottenham đã tăng 13% lên 604,6 triệu bảng (807,8 triệu USD). Chủ tịch Tottenham Daniel Levy cho biết hôm thứ hai, khi thông báo kết quả năm tài chính kết thúc vào ngày 30-6: “Chúng tôi hiện đang ở giữa một trong những thời điểm thử thách nhất từng phải trải qua”.

Trong mùa giải 2018-19, Tottenham đã thu lời 68,6 triệu bảng trong mùa giải đầu tiên trên sân vận động mới trị giá 1,2 tỷ bảng. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn biến xấu đi ở mùa qua, đặc biệt trong giai đoạn nửa cuối mùa qua khi dịch Covid-19 bùng phát và người hâm mộ đã không được phép vào xem đội bóng của Jose Mourinho thi đấu kể từ tháng 3. Và sau những kết quả tài chính nghèo nàn vừa được công bố, thì có một dự báo đáng lo ngại khác, rằng nếu dịch Covid-19 tiếp tục khó lường và ngăn cản những người hâm mộ trở lại sân trong mùa giải này, kéo dài đến hết tháng 5, Tottenham có thể sẽ tổn thất doanh thu hơn 150 triệu bảng. Một phần góp vào tác động xấu đó là việc Tottenham mùa này không thể giành quyền chơi tại Champions League lần đầu tiên sau 4 năm.

Mặc dù vậy, sau thông tin các trận Premier League có thể đón một phần người hâm mộ vào sân từ ngày 2-12, và thậm chí tình hình còn tốt đẹp hơn nếu tiến trình phát triển vắc-xin Covid-19 diễn ra nhanh chóng, thì cơ hội cải thiện sẽ rõ ràng hơn. Chủ tịch Levy nói thêm: “Chúng tôi đã dành những tháng qua để chuẩn bị sân vận động, thử nghiệm quy trình bán vé kỹ thuật số và đăng ký xác thực ID cho người hâm mộ. Các câu lạc bộ Premier League hoàn toàn có khả năng, có kinh nghiệm tương tự như ở một số quốc gia khác trong việc tổ chức các sự kiện ngoài trời một cách có trách nhiệm trong điều kiện đặc biệt này”.

Tin cùng chuyên mục