Tổ trọng tài Việt Nam được an ninh hộ tống rời khỏi sân ở Ấn Độ

Trọng tài Ngô Duy Lân cùng hai trợ lý đồng hương Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Trung Hậu được Ban tổ chức trận đấu của AFC Cup 2023-24 lẫn lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi sân khi đang làm nhiệm vụ tại Ấn Độ.

Trọng tài Ngô Duy Lân cùng hai trợ lý Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Trung Hậu được an ninh hộ tống khi làm nhiệm vụ ở Ấn Độ.
Trọng tài Ngô Duy Lân cùng hai trợ lý Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Trung Hậu được an ninh hộ tống khi làm nhiệm vụ ở Ấn Độ.

Sự cố của tổ trọng tài Việt Nam gặp phải ở phút 45+3, trong trận đấu giữa Odisha (Ấn Độ) gặp Bashundhara Kings (Bangladesh) thuộc vòng bảng AFC Cup 2023-24 vào tối 11-12 trên sân Kalinga (Ấn Độ). Tiền vệ Asror Gafurov của Bashundhara Kings vào bóng bằng 2 chân từ phía sau với Ahmed Jahouh ở gần vòng tròn giữa sân, khiến tiền vệ bên phía Odisha dính chấn thương. Nhìn nhận hành vi có tính chất nguy hiểm, trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ trực tiếp với Gafurov.

Không phục quyết định của “vua áo đen” người Việt Nam, các cầu thủ đội khách lập tức lao vào phản ứng dữ dội. Khi hiệp 1 khép lại, ông Lân cùng hai trợ lý Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Trung Hậu di chuyển vào đường hầm đã bị ban huấn luyện lẫn các cầu thủ của Bashundhara Kings đòi “ăn thua”. Ban tổ chức trận đấu cùng lực lượng an ninh phải mở đường, hộ tống tổ trọng tài vào phòng nghỉ an toàn.

393117267-1382743305970226-7061232307240120347-n-7949.jpg
Đầy vất vả thì các cầu thủ trọng tài Việt Nam mới vào được bên trong tầng hầm.

Lợi thế chơi hơn người được Mourtada Fall cụ thể hóa bàn thắng duy nhất ở phút 61, giúp Odisha giành chiến thắng 1-0. Điều đáng nói, kết quả này giúp đội bóng của Ấn Độ có 12 điểm, vượt qua chính Bashundhara Kings (kém hơn 2 điểm), để đoạt tấm vé duy nhất ở bảng D giành quyền đi tiếp ở AFC Cup 2023-24. Đó chính là lý do mà sau khi trận đấu khép lại, các thành viên của Bashundhara Kings tiếp tục công kích tổ trọng tài người Việt Nam. Đứng một lúc ở vòng tròn giữa sân với sự bảo vệ của lực lượng an ninh, ông Lân cùng các trợ lý đầy vất vả mới trở về phòng trọng tài.

400821609-7318627794815284-3643247774824175396-n-432.jpg
Tổ trọng tài đứng ở vòng tròn giữa sân một lúc để chờ đội khách di chuyển.

Những hành vi đầy phản cảm từ Bashundhara Kings chắc chắn sẽ được tổ trọng tài người Việt Nam ghi trong biên bản báo cáo trình lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xem xét, sau đó đưa ra án phạt phù hợp.

Đây là trận đấu thứ 4 mà trọng tài Ngô Duy Lân nhận được tín nhiệm từ Ban trọng tài AFC để điều hành các trận đấu thuộc AFC Champions League lẫn AFC Cup 2023-24. “Vua áo đen” người Long An cũng là trọng tài Việt Nam có hạng cao nhất lẫn duy nhất được AFC chọn làm nhiệm vụ tại các giải đấu thuộc cấp CLB ở mùa giải năm nay.

Tin cùng chuyên mục