Tin ở HLV Kim Sang-sik

Nhìn vào 3 HLV đội tuyển Việt Nam gần đây thì mỗi người có cách làm riêng. Với HLV Kim Sang-sik có phần thận trọng hơn, sau khi dần tạo những dấu ấn của riêng mình trong đấu pháp, xây dựng lực lượng thì nhà cầm quân này cũng sàng lọc những ưu điểm từ thời HLV Park Hang-seo và Troussier để vận dụng vào đội tuyển.

Ngoài lứa cựu binh từ thời HLV Park Hang-eo, ông Kim Sang-sik đã nâng dần số lượng cầu thủ trẻ vào sân ở trận đấu giao hữu gần đây.
Ngoài lứa cựu binh từ thời HLV Park Hang-eo, ông Kim Sang-sik đã nâng dần số lượng cầu thủ trẻ vào sân ở trận đấu giao hữu gần đây.

Với HLV Park Hang-seo, từ sau tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 cũng như vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã cho thấy sự thoái trào, hết bài và dừng lại đúng lúc. Điểm nhấn trong 5 năm dẫn dắt của HLV Park Hang-seo chính là khơi gợi được lòng tự hào, khát khao thi đấu của các cầu thủ mỗi khi có cơ hội được ra sân. Cùng với đó là cách vận hành lối chơi phòng ngự phản công hoàn hảo mà khởi đầu bằng tấm huy chương bạc VCK U23 châu Á tại Thường Châu. Từ sau giải đấu ấy, ông đã thành công trong việc kết hợp giữa lứa cầu thủ trẻ và các cựu binh để mở ra giai đoạn thành công.

Sau khi ông Park nghỉ, với triết lý và mục tiêu mới, HLV Troussier lại có phần nôn nóng khi sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ trong cùng thời điểm. Việc trẻ hóa quá nhanh, mạnh của HLV người Pháp khi thiếu sự thận trọng như HLV Park hang-seo đã khiến ông thất bại.

Với HLV Kim Sang-sik, ngay sau khi tiếp nhận ghế HLV trưởng đã chủ trương phương án dung hòa giữa hai người tiền nhiệm. Giai đoạn đầu, nhà cầm quân này đã cố gắng giữ lối chơi phòng ngự phản công cùng nhiều cầu thủ cựu binh như HLV Park Hang-seo. Nhưng sau đó đã cho thấy mọi thứ không còn phù hợp bởi một thực tế là lực lượng dưới thời HLV Park Hang-seo đã giảm đi tính chiến đấu, giảm thể lực.

462603072_860865276247387_8128237985209803430_n.jpg
Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn trao đổi cùng HLV Kim Sang-sik trên sân tập

Ở lần tập trung gần đây, ông Kim đã dần bổ sung nhiều hơn những nhân tố trẻ mà may mắn là lứa này đã có nhiều cơ hội thử sức dưới thời ông Troussier như Vĩ Hào, Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn… điều mà theo tôi thì ông Kim đang đi đúng hướng. Xây dựng đội tuyển luôn cần tính kế thừa, cầu thủ trẻ tài năng cần sử dụng để tạo sự cạnh tranh với dàn cựu binh cùng khát vọng chiến đấu mỗi khi có cơ hội ra sân.

Một khó khăn với HLV Kim Sang-sik là thời gian chuẩn bị. Dưới thời HLV Park Hang-seo, nhà cầm quân này được may mắn khi VFF sẵn sàng dừng giải vô địch để tập trung đội tuyển dài ngày. Nhưng sau này, khi hệ thống thi đấu giải VĐQG hòa cùng với hệ thống chung với FIFA, AFC thì ít còn dịp tập trung dài ngày mà thay vào đó là quỹ thời gian rất hẹp. Điều đó đã thấy qua hai trận gặp đội tuyển Nga và Thái Lan, khi ấy V-League chưa thi đấu và đội tập trung ngắn ngày nên những hạn chế về thể lực, phong độ đã lộ ra ngay. Sang trận gặp Ấn Độ thì mọi thứ có phần đỡ hơn.

Đội tuyển đã qua 2 giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024, tôi vẫn tin vào khả năng của HLV Kim Sang-sik. Vào chung kết, tranh vô địch trong lúc này e rằng khó nếu nhìn những thể hiện của Indonesia và Thái Lan. Nhưng vào bán kết thì tôi tin chúng ta làm được. Mặt khác, đợt tập trung sắp đến có quỹ thời gian dài hơn cùng với việc sàng lọc những ưu, khuyết điểm qua hai lần hội quân trước, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ có diện mạo mới trước thềm ASEAN Cup 2024.

Tin cùng chuyên mục